Về NK, dù còn một số mặt hàng có kim ngạch thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái như cà phê, sắn... nhưng tổng kim ngạch XK 4 tháng đầu năm ước đạt 5,6 tỷ USD tăng 12,8%. Trong đó, các mặt hàng nông sản chính đạt 890 triệu USD, thuỷ sản 350 triệu USD, lâm sản 300 triệu USD…
Đáng nói ở chỗ kim ngạch XK tăng ở mức trung bình nhưng kim ngạch NK các vật tư thiết yếu phục vụ SXNN tăng chóng mặt. Tổng giá trị NK tháng 4 của các mặt hàng nông sản và vật tư, nguyên liệu chủ yếu là 1,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị NK các mặt hàng chủ yếu 4 tháng đầu năm lên 5 tỷ USD, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng mặt hàng phân bón, chỉ trong tháng 4 đã nhập 200 ngàn tấn nâng tổng số phân bón NK trong quý I lên 1,1 triệu tấn, tương đương 353 triệu USD, bằng 2/3 về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng thuốc BVTV và nguyên liệu cũng nhập vào 185 triệu USD trong 4 tháng, tăng 38% so với cùng kỳ. Hầu hết các nguồn cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu lớn cho Việt Nam đều tăng từ 1,5- 2 lần…
Bộ NN-PTNT cũng đã đề ra nhiệm vụ công tác tháng 5/2010. Theo đó các vấn đề đảm bảo đủ nước tưới cho lúa ở giai đoạn trổ đòng, công tác phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi được quan tâm hàng đầu. Bộ sẽ hoàn thành đề án kho chứa thóc 4 triệu tấn tại ĐBSCL. Tiếp tục đôn đốc các địa phương đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới…
Về đầu tư xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn ngân sách tập trung do Bộ NN-PTNT quản lý 4 tháng ước đạt 1.614,7 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch. Các công trình thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 916,7 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch…
Về tình hình SXNN, chăn nuôi trong tháng 4 nhờ có mưa trên diện rộng nên vấn đề thiếu nước cho SXNN đã được khắc phục một phần. Tính đến cuối tháng 4, các tỉnh miền Bắc đã gieo cấy được 1.123,4 ngàn ha, tăng 67 ngàn ha so với cùng kỳ năm trước. Trong khi ở miền Nam đã thu hoạch xong 1.745,7 ngàn ha lúa ĐX. Ngành trồng trọt, chăn nuôi ở nhiều địa phương gặp khó khăn, không đảm bảo đúng kế hoạch do sâu, bệnh trong quý I diễn biến khá phức tạp.
Các tỉnh phía Bắc phải nhổ bỏ 20,5 ngàn ha lúa, tiêu huỷ 3,6 ngàn ha trong tổng số 25,5 ngàn ha lúa bị dính virút lùn sọc đen. Còn chăn nuôi cũng bất lưọi khi cả nước còn 4 tỉnh có dịch cúm gia cầm và 9 tỉnh có dịch "tai xanh" chưa qua 21 ngày. Khả năng dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan rộng, ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, tái tạo đàn của người chăn nuôi.