UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, kim ngạch XK của tỉnh 5 tháng đầu năm giảm mạnh ước chỉ đạt 270 triệu USD, giảm 22,15% so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân là do hiện tại nguồn cà phê (mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh) trên địa bàn hiện còn rất ít, các DN gặp nhiều khó khăn trong thu mua nguyên liệu và chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu dự trữ từ trước. Mặt hàng cao su vẫn gặp khó khăn do nhu cầu tiêu thụ không được cải thiện. Trong khi XK sản phẩm gỗ có dấu hiệu chuyển biến khá tích cực.
Trong tháng 5, kim ngạch XK của tỉnh đạt 45 triệu USD, các mặt hàng XK chủ yếu trong tháng 5/2013 là cà phê nhân 15.000 tấn, cao su 300 tấn, tiêu hạt 800 tấn, điều 50 tấn, sản phẩm sắn 5.000 tấn, sản phẩm mật ong 500 tấn và các mặt hàng khác.