| Hotline: 0983.970.780

Kình ngư Lâm Quang Nhật doạ bỏ SEA Games nếu phải thi đấu nội bộ

Thứ Ba 08/08/2017 , 07:06 (GMT+7)

Nhà vô địch SEA Games hai kỳ liên tiếp phải đấu nội bộ với hai đồng đội khác để tranh suất đến Malaysia.

Lâm Quang Nhật là người giành hai HC vàng hai kỳ SEA Games liên tiếp nội dung bơi 1.500m tự do cho bơi Việt Nam. Đang đứng trước cơ hội để lập hat-trick HC vàng thì kình ngư 20 tuổi của TP HCM gặp phải trở ngại lớn khi phải đấu nội bộ với hai đồng đội khác là Kim Sơn và Huy Hoàng để tranh hai suất đến Malaysia.

Thành tích của Nhật ở SEA Games 28 là 15 phút 31 giây 03. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh đi tập huấn tại Trung Quốc nên thành tích hiện tại chưa thể xác định chính xác. Thành tích của Nguyễn Huy Hoàng là 15 phút 30 giây 11, và đang nắm kỷ lục quốc gia. Hai kình ngư này đã được đăng ký dự SEA Games 29 từ đầu.

Mới đây, tại giải bơi vô địch thế giới, kình ngư trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn đạt 15 phút 29 giây 90 tại vòng loại. Dù không lọt vào đường bơi chung kết, thành tích của VĐV 15 tuổi này vượt hai đàn anh kể trên. Kim Sơn trước đây là VĐV của TP HCM nhưng do mâu thuẫn với đơn vị chủ quản nên anh đã được thanh lý hợp đồng rồi đầu quân cho An Giang.

Lâm Quang Nhật trên đường bơi ở Singapore 2015, nơi anh lần thứ hai đoạt HC vàng SEA Games nội dung 1.500m tự do. Ảnh: Lâm Thoả.

Tại mỗi nội dung bơi ở SEA Games chỉ cho mỗi quốc gia đăng ký hai VĐV. Do đó, trước việc có ba VĐV mạnh ở nội dung này, đã có ý kiến gợi ý để hai đàn em Huy Hoàng và Kim Sơn thi 1.500m và Quang Nhật tranh tài ở nội dung khác vì đang có thành tích kém hơn hai đàn em.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội bơi Việt Nam đã tìm ra phương án thi đấu nội bộ giữa ba VĐV để chọn ra hai người có thành tích tốt nhất dự 1.500m, kình ngư còn lại tham gia nội dung khác. Phương án đấu nội bộ này đã được Tổng cục TDTT đồng ý và chốt ngày đấu là hôm nay, 8/8.

Trước phương án này, đơn vị chủ quản của Lâm Quang Nhật là TP HCM đã không đồng tình. Ông Mai Bá Hùng, phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM cho biết: “Trong thời gian Quang Nhật vừa qua chuyên tâm tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc) và chọn điểm rơi phong độ là ở SEA Games. Em ấy mới về Việt Nam hôm 2/8 và cần thời gian để lấy lại sức, không thể tham gia thi đấu. Quang Nhật đang là nhà vô SEA Games hai kỳ liên tiếp và đang nắm giữ kỷ lục SEA Games. Điều này khẳng định đẳng cấp của Nhật tại đấu trường SEA Games là không ai sánh bằng. Do đó, em cần được nghỉ ngơi chờ hồi phục thể lực sau đợt tập huấn để có trạng thái tốt nhất ở SEA Games”.

Về phần mình, kình ngư Lâm Quang Nhật tỏ ra mệt mỏi khi chia sẻ cùng VnExpress. “Trước thềm SEA Games mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi, VĐV chúng tôi không thể chu toàn tập luyện được. Tôi vẫn tham gia tập luyện bình thường nhưng sẽ không đấu để chọn suất đi SEA Games. Nếu không được đăng ký nội dung 1.500m, tôi sẽ ở nhà chứ không tham dự một nội dung nào khác”.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm