| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị hôn mê vào bờ

Thứ Năm 10/08/2017 , 08:13 (GMT+7)

Đến 21 giờ ngày 9/8, lực lượng Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC, thuộc Vietnam MRCC) đã đưa thuyền viên nước ngoài bị cao huyết áp trên tàu Oriental Jade vào bờ an toàn, kịp thời đưa đi cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 6 giờ phút ngày 9/8, tàu Oriental Jade- quốc tịch Panama, đang hành trình đi Hồng Kông, bất ngờ trên tàu có thuyền viên tên là F. Zeletic, sinh năm 1955 bị cao huyết áp, đang hôn mê. Lúc này, thuyền trưởng trên tàu này yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang (Khánh Hòa) cấp cứu khẩn cấp.

Thuyền viên F. Zeletic được kịp thời đưa vào bờ điều trị

Lúc này, tàu Oriental Jade đang ở vị trí có tọa độ  100 58’N – 1110 28’E cách Nha Trang 141 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam– Cục hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với tàu Oriental Jade hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên. Đồng thời điều động tàu chuyên dụng TKCN đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi tiếp cận tàu Oriental Jade, lực lượng Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV đã thực hiện biện pháp cấp cứu khẩn cấp, đồng thời khẩn trương đưa thuyền viên nước ngoài này về Nha Trang an toàn.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.