| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời giải cứu cháu bé bị bố đẻ đe dọa cùng tự thiêu

Thứ Tư 08/04/2015 , 11:25 (GMT+7)

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa kịp thời giải cứu cháu bé Bàng Hoài Phương (sinh năm 2011) bị bố đẻ giữ trong căn phòng đã được tẩm xăng đòi cùng hỏa thiêu.

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 ngày 7/4, Công an quận Hồng Bàng nhận được tin báo đối tượng Bàng Phi Trường (sinh năm 1985, ở 17/2 đường Bến Bính, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) có mâu thuẫn với gia đình và bị ảo giác do sử dụng ma túy đá đã khóa cửa, tẩm xăng vào chăn màn, quần áo, dọa đốt nhà tự thiêu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Căn phòng chiều ngang rộng chưa đầy 2m, chiều sâu chưa đến 3m nằm sâu trong ngõ hẹp. Giữa căn phòng, đối tượng Trường ôm con gái là Bàng Hoài Phương, ngồi trên đống quần áo tẩm đầy xăng.

Trong hai giờ đồng hồ, Công an phường và người thân đã kiên trì thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, thậm chí còn tỏ ra bị kích động hơn, miệng lớn tiếng chửi mắng, tay dùng dây điện cắm vào các chai đựng chất lỏng mà theo đối tượng tuyên bố còn dễ cháy nổ hơn xăng, đe dọa sẽ kích nổ ngay tức khắc.

Nhận định sự phức tạp của tình huống, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận Hồng Bàn, đã lên phương án chi tiết nhằm đảm bảo cao nhất tính mạng của cháu bé và không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xung quanh. Chỉ trong chưa đầy một phút, các lực lượng chức năng đã mưu trí, dũng cảm tiếp cận căn phòng, ngắt điện, khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé, vô hiệu hóa các chất cháy nổ.

Tại Công an quận, Bàng Phi Trường đã thừa nhận hành vi nguy hiểm của mình và khai nhận mình kết hôn với chị Trần Thị Hương (sinh năm 1990) từ năm 2010, có con là cháu Phương. Tháng 8/2014, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, Trường lại mắc bệnh phổi, chị Hương đi lao động ở Saudi Arabia.

Từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi, Trường sử dụng trái phép chất ma túy với suy nghĩ sai lầm là ma túy có thể giúp chữa khỏi bệnh. Sau đó, Trường vay khoảng 20 triệu đồng từ một công ty cho vay và đã tiêu hết.

Do không có tiền, hạn trả nợ lại đến gần, muốn bố mẹ, anh chị và vợ quan tâm đến hoàn cảnh và bệnh tật của mình cho tiền trả nợ nên Trường đã có hành vi nguy hiểm trên.

Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ Trường để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm