| Hotline: 0983.970.780

Kon Tum: Công nhân đình công đòi nhận lương

Thứ Sáu 07/10/2011 , 10:53 (GMT+7)

Họ tập trung ngay trước nhà làm việc của ban giám đốc và trước cổng công ty đấu tranh đòi được nhận lương mới tiếp tục làm việc.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 6/10, trên 100 công nhân của Công ty cổ phần Đức Nhân (có trụ sở tại tổ 1, P. Ngô Mây, TP. Kon Tum) đồng loạt đình công, không chịu vào nhà máy để sản xuất. Họ tập trung ngay trước nhà làm việc của ban giám đốc và trước cổng công ty đấu tranh đòi được nhận lương mới tiếp tục làm việc.

Rất nhiều công nhân tham gia đình công bức xúc: Họ lao động nặng nhọc, trong môi trường độc hại (sản xuất đồ gỗ dân dụng xuất khẩu) nhưng thu nhập rất thấp. Bình quân, thu nhập của một công nhân tại công ty dao động từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/tháng (cao nhất là 80.000 đồng/ngày; thấp nhất là 65.000 đồng/ngày, làm 26 ngày/tháng).

Đặc biệt từ tháng 8/2011 đến nay họ chưa được nhận lương. Nhiều gia đình có hai vợ chồng cùng làm ở công ty cuộc sống rất khó khăn vì không có lương; những công nhân trẻ do không có tiền trả phí thuê nhà đã bị chủ nhà đòi nhà lại…Được biết, Công ty cổ phần Đức Nhân chuyên sản xuất đồ gỗ dân dụng cao cấp xuất khẩu. Thời gian trước đây, thời cao điểm công ty có từ 700- 800 cán bộ, công nhân. Hiện công ty chỉ còn khoảng 200 cán bộ, công nhân, trong đó khoảng 160 là công nhân trực tiếp lao động tại nhà máy. Ngay sau vụ việc xảy ra, đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, ngành chức năng của tỉnh Kon Tum đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất