| Hotline: 0983.970.780

Kỳ đà khổng lồ được rao bán 40 triệu đồng

Chủ Nhật 23/10/2011 , 09:32 (GMT+7)

Sáng 22/10, người dân Cà Mau bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy con kỳ đà hoa nặng gần 45kg được kêu giá 40 triệu đồng tại hội chợ.

Sáng 22/10, người dân Cà Mau bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy con kỳ đà hoa nặng gần 45kg được kêu giá 40 triệu đồng tại hội chợ.

Sáng 22/10, hàng trăm người dân Cà Mau hiếu kỳ tập trung tại khu vực trưng bày con kỳ đà hoa nặng gần 45kg tại hội chợ thương mại, nông nghiệp và thủy sản Mekong tổ chức tại TP Cà Mau.

Chủ nhân của nó là ông Lê Quang Vũ ở phường 8, TP Cà Mau cho biết kỳ đà dài 2m, bán với giá 40 triệu đồng.

Theo ông Vũ, 8 năm trước ông mua con kỳ đà hoa nặng gần 20kg ở rừng U Minh mang về nuôi làm cảnh trong nhà. Hội chợ lần này Cà Mau muốn giới thiệu với bạn bè khắp nơi những “hàng độc” vùng U Minh Hạ nên ông Vũ đưa loại động vật quý này ra trưng bày nhưng cũng nghĩ đến mục đích thương mại khi có người mua.

Một cụ ông 85 tuổi đến xem con kỳ đà trầm trồ khen đẹp, ông lão nói sống ở rừng Vồ Dơi nhưng chưa từng thấy con kỳ đà nào to như... cá sấu thế này.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hải (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau) cho biết, kỳ đà của ông Vũ là động vật quý thuộc nhóm 2B nhưng có nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy, chủ nhân được trưng bày, sử dụng vào mục đích thương mại.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất