| Hotline: 0983.970.780

Ký Hiệp định hợp tác với Cục Xúc tiến Mậu dịch Hồng Kông

Thứ Sáu 17/11/2017 , 18:17 (GMT+7)

Sáng 17/11  tại TP.HCM,  Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (VIETTRADE)đã ký Hiệp định hợp tác về XTTM với Cục Xúc tiến Mậu dịch Hồng Kông (HKTDC)…

Ông Benjamin Châu Cục phó Cục Xúc tiến mậu dịch Hồng Kông phát biểu trong buổi lễ.

Hiệp định ký kết được đánh giá là cơ hội để thúc đẩy cơ hội kinh doanh, liên kết thương mại mạnh mẽ giữa hai nước Việt Nam và Hồng Kông.

Ông Benjamin Châu Cục phó Cục Xúc tiến mậu dịch Hồng Kông cho biết: Chúng tôi rất vui khi có cơ hội hợp tác mạnh mẽ, hiệu quả và cùng có lợi với VIETTRADE thông qua các sáng kiến khác nhau bao gồm hỗ trợ các công ty Việt Nam tham gia hội chợ thương mại HKTDC. Bằng các nỗ lực hợp tác, chúng tôi tăng cường hợp tác kinh tế và thương mai song phương giữa Hồng Kông và Việt Nam.

Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt doanh nghiệp vừa, nhỏ được khuyến khích tận dụng cơ hội trưng bày và tìm nguồn hàng, cơ hội hợp tác từ các đối tác hội chợ do HKTDC được tổ chức thường xuyên trong năm tại Hồng Kông.

Sau nhiều năm tổ chức thì các mặt hàng được Hồng Kông quan tâm nhất là lĩnh vực thực phẩm rau củ quả, đồ gia dụng, quà tặng, trang sức… các mặt hàng này đang là thế mạnh  của Việt Nam. Việc tham gia hội chợ HKTDC là cơ hội giúp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng, khẳng định sản phẩm thị trường của mình đến với đất nước đang là một trong năm con rồng kinh tế của Châu Á là vô cùng lớn.

Theo ông Châu: Từ ngày 12/11/2017, Hồng Kông và ASEAN đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp Định đầu tư liên quan. Đây là bước đảm bảo pháp lý và tiếp cận thị trường tốt hơn cho thương mại hàng hóa và dịch vụ cũng như bảo vệ đầu tư với các nước thành viên của Hồng Kông và ASEAN. Hiệp định sẽ tăng cường hơn nữa các luồng thương mại và đầu tư giữa Hồng Kông và ASEAN, điều này chắc chắn cũng sẽ là bước đệm thúc đẩy các hoạt động kinh tế thương mại giữa hai nước Hồng Kông và Việt Nam.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất