| Hotline: 0983.970.780

Ký kết dự án lớn nhất Việt Nam

Thứ Hai 28/01/2013 , 08:59 (GMT+7)

Ngày 27/1, tại TP.Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung ương đã về dự “Lễ ký hợp đồng Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn”.

Sau gần 5 năm, Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa đã chính thức chuyển sang giai đoạn triển khai. Ngày 27/1, tại TP.Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung ương đã về dự “Lễ ký hợp đồng Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn”.


Lễ ký kết dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn là công trình trọng điểm quốc gia, có diện tích 400 ha được xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Đây là Dự án có công suất lọc dầu đạt 200 nghìn thùng/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm) với nguồn nguyên liệu dầu thô nhập khẩu từ Cô-Oét (KEC). Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến gần 9 tỷ USD.

Trong đó, vốn của các nhà đầu tư là xấp xỉ 4 tỷ USD gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) 25,1%, Cty Dầu khí quốc tế Kuwait 35,1%, Cty Idemitsu Kosan, Nhật Bản, 35,1%, Cty Hóa chất Mitsui, Nhật Bản, 4,7%. Còn 5 tỷ USD từ các bên cho vay quốc tế bao gồm JBIC, IFC, NEXI, KEXIM cùng các tổ hợp ngân hàng trong nước và quốc tế.

Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội trong quá trình phát triển đất nước. Khi đi vào hoạt động, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước, thúc đẩy các ngành công nghiệp địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Sau khi đi vào hoạt động, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ cho ra các sản phẩm như: Khí hóa lỏng LPG, xăng (RON 92, 95), dầu Diesel (cao cấp, thường), nhiên liệu phản lực, nhựa Polypropylene, Para-xylene, Benzene và lưu huỳnh rắn. Theo dự kiến, vào quý IV năm 2016, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ hoàn thành công tác xây dựng và đi vào vận hành thương mại vào năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, để đảm bảo tiến trình khởi công của dự án, đến thời điểm này công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành. Hơn 700 hộ dân đã được vào các khu tái định cư như: Tĩnh Hải, Nguyên Bình, Hải Bình và đảm bảo cuộc sống.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là một dự án trọng điểm quốc gia, một dự án có vốn đầu tư tới gần 9 tỷ USD, là công trình lớn nhất Việt Nam hiện tại. Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng về mặt kinh tế, quốc phòng, an ninh. Dự án Liên hợp Hóa dầu Nghi Sơn không chỉ là dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa mà nó còn là dự án trọng điểm của cả Bắc Trung bộ.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.