| Hotline: 0983.970.780

Kỷ luật Phó giám đốc Trung tâm thủy sản Bình Phước

Thứ Sáu 16/03/2012 , 09:44 (GMT+7)

Ngày 15/3, một nguồn tin cho biết, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước đã có công văn gửi Sở Nội vụ Bình Phước và UBND tỉnh đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Phước, Phó giám đốc Trung tâm thủy sản (kiêm Trưởng trại giống thủy sản) với hình thức khiển trách.

Ngày 15/3, một nguồn tin cho biết, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước đã có công văn gửi Sở Nội vụ Bình Phước và UBND tỉnh đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Phước, Phó giám đốc Trung tâm thủy sản (kiêm Trưởng trại giống thủy sản) với hình thức khiển trách.

Theo ông Nguyễn Văn Tới, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Phước, nguyên nhân kỷ luật ông Phước là dưới sự quản lý của mình, ông Phước đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của đàn cá trắm cỏ bố mẹ dẫn đến việc 39 con cá đã chết.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất