| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Cu Ba Fidel -Castro thăm vùng giải phóng miền Nam

Thứ Năm 19/09/2013 , 16:33 (GMT+7)

Ngày 15 và 16/9/1973, Chủ tịch Cu Ba Fidel-Castro dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của đất nước Cu Ba đã đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị.

Ngày 19/9, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ mit-tinh kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Cu Ba Fidel-Castro thăm vùng giải phóng miền Nam. Uỷ viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng nhiều quan chức, nhân dân có mặt.

Phía Cu Ba có đồng chí Rô-đơ-ri-ghô-Man-miếc-ca-Đi-át-Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cu Ba cùng nhiều quan chức, thành viên đoàn Cu Ba dự khóa họp 31 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Cu Ba có mặt tại buổi lễ.


Chủ tịch Cu Ba Fidel- Castro (giữa) thăm Quảng Trị những ngày tháng 9/1973. Ảnh: TL

Bốn mươi năm trước, vào hai ngày 15 và 16/9/1973, Chủ tịch Cu Ba Fidel-Castro dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của đất nước Cu Ba đã đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Ông đã đến sông Bến Hải- vĩ tuyến 17, thăm Khu Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và sau đó là dự lễ minh-tinh tại cao điểm 241, huyện Cam Lộ, nơi đang ngổn ngang xác xe tăng của quân đội Mỹ.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đọc diễn văn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm của Chủ tịch Cu Ba Fidel- Castro đến vùng giải phóng Quảng Trị là sự kiện lớn không chỉ có ý nghĩa sâu sắc về tình hữu nghị, lịch sử quan hệ hai nước mà còn có ý nghĩa lớn lao trong đời sống quốc tế, nâng cao vị thế cách mạng Việt Nam vì sự tiến bộ chung của lịch sử nhân loại.

Cu Ba là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, là nước đầu tiên cử đại sứ sang Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam sau hiệp định Paris 1973, cũng là nước đầu tiên cử đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Chính phủ do Chủ tịch Fidel- Castro dẫn đầu đến thăm Vùng giải phóng miền Nam- nơi có trụ sở của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam.

Sáng 20/9, đoàn sẽ đến thăm di tích lịch sử cao điểm 241 tại xã Cam Chính và thăm di tích Khu trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất