| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Thuỷ sản - Đại học Nông Lâm TP.HCM

Thứ Năm 20/11/2014 , 14:00 (GMT+7)

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Thủy sản (1974-2014). Đến dự có nhiều cựu giảng viên, sinh viên của trường từng học tập và tham gia công tác giảng dạy từ khi thành lập năm 1974 cho đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Như Trí - Trưởng Khoa Thủy sản cho biết, trải qua chặng đường 40 năm hình thành và phát triển, khoa Thủy sản luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Do đó số lượng sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học tại khoa không ngừng tăng.

Từ khi thành lập đến nay, khoa đã đào tạo được hơn 5.000 kỹ sư, trong đó có hơn 80% sinh viên tốt nghiệp làm trong ngành thủy sản và hiện có rất nhiều cựu sinh viên của khoa đang nắm giữ những vị trí và trọng trách cao trong các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học của nước ta cũng như trong các công ty sản xuất kinh doanh.

Với đội ngũ 41cán bộ viên chức, trong đó có 5 cá nhân có học vị PGS TS, 10 người là tiến sỹ và 12 người đang học tiến sĩ ở nước ngoài, khoa đã bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động  triển khai “Định hướng phát triển Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Nông lâm TP.HCM giai đoạn từ 2012 đến 2017” với sứ mạng, trọng trách phấn đấu trở thành một trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất