| Hotline: 0983.970.780

Kỳ vọng lúa thu đông được giá

Thứ Năm 28/08/2014 , 10:15 (GMT+7)

Hiện nay một số địa phương thuộc các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ... (TP Cần Thơ) lúa thu đông gieo sạ sớm đã vào mùa thu hoạch.

Lúa chưa gặt đã có thương lái đến đặt tiền cọc mua trước. Thị trường lúa gạo trong vùng lưu thông trôi chảy. Giới mua bán lúa gạo dự đoán những ngày sắp tới có thể sẽ xác lập mặt bằng giá mới, lạc quan hơn…

Đón đầu

Ông Tư Hòa, nông dân ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai nói: "Trên các cánh đồng lớn liền thửa quanh vùng này, mấy năm qua hễ vào vụ lúa thu đông, đa số nông dân chỉ chuộng trồng một giống IR50404.

Mới đây có một số thửa ruộng gặt xong bán 4.700 đ/kg lúa, cao hơn so với nửa tháng trước khoảng 300 đ/kg và so với vụ thu đông năm ngoái cao hơn 700-800 đ/kg. Với mức giá này sau khi trừ hết chi phí nông dân có lãi khoảng 1.000 đ/kg…".

Anh Tương, dân thương lái lúa có đội ghe thu mua 5 chiếc. Anh sắp xếp cho từng chiếc ghe chạy về đúng ngày hẹn gặt lúa ở những cánh đồng mà anh đã đặt cọc trước. Anh Tương khen: “Lúa thu đông thu đầu vụ chất lượng tốt, chắc hạt, năng suất khoảng 700- 800 kg lúa (tươi)/công”.

Theo anh, các kho thu mua lúa của các DN vụ này không thấy đặt hàng trước và lạ hơn là mua lúa hạt dài giá bằng với giá lúa IR50404 để chế biến gạo 15% tấm xuất sang thị trường Philippines. Do đó anh dè dặt, chỉ dám đặt tiền cọc trước với nông dân chừng 700-800 công. Vì sợ các DN ngừng mua đột ngột thì không biết bán cho ai.

Một vài thương lái khác thì lại cho rằng, mua lúa thu đông sớm không có gì phải lo. Bởi hiện nay các DN XK gạo theo hợp đồng tập trung sang Philippines cần gạo gấp trong khoảng 10 ngày tới. Nếu gặp thuận lợi trong hợp đồng XK tiếp theo thì chuyện mua lúa tạm trữ lúc này là đúng thời cơ.

Theo ông Khải, Cty Cờ Đỏ chỉ tổ chức sản xuất năm 2 vụ lúa ĐX và HT, không khuyến khích nông dân sản xuất lúa thu đông. Thế nhưng riêng năm nay có một số nông dân tự phát gieo sạ lúa vụ thu đông tăng lên 1.700 ha, nông dân hy vọng lúa trúng mùa, được giá.

Mặt khác, gần đây một vài chủ nhà máy xay xát gạo cho biết, có thương lái chuyên cung ứng gạo đi các tỉnh phía Bắc, chủ yếu bán cho thương nhân Trung Quốc, nay đã trở lại đặt hàng.

Tuy số lượng chưa nhiều, có mối hàng đặt chừng 100 tấn/đợt 5-6 ngày, nhưng dấu hiệu cho thấy cánh cửa xuất theo đường tiểu ngạch hé mở trở lại.

Lúa thu đông có lãi

Theo Cục Trồng trọt, vụ lúa thu đông 2014 tại các tỉnh ĐBSCL sản xuất được 823.000 ha, tăng hơn 4.000 ha và năng suất bình quân trên 5 tấn/ha, sản lượng dự kiến đạt trên 4,1 triệu tấn, tăng hơn 150.800 tấn so vụ thu đông 2013. Qua nhận định tình hình thị trường, nhu cầu tiêu thụ lúa gạo của các DN sẽ thuận lợi và khả năng tiêu thụ lúa hàng hóa tốt hơn vụ HT.

Ông Hồ Minh Khải, Giám đốc Cty TNHH MTV Cờ Đỏ, cho biết, từ vụ ĐX 2013-2014 đến nay, giá lúa gạo chuyển biến đầy hứa hẹn và có thể mở ra cơ hội tốt cho vụ lúa thu đông. Trong vụ ĐX vừa qua, Cty Cờ Đỏ sản xuất 5.000 ha lúa Jasmine, đạt sản lượng 24.000 tấn.

Vào cuối vụ ĐX, lúa khô Jasmine chất lượng tốt thu mua 6.500- 6.800 đ/kg. Sau thời gian tạm trữ lúa đến nay đã tiêu thụ gần hết. Hiện lúa Jasmine nguyên liệu tăng lên 7.300-7.400 đ/kg, nếu dành cho chế biến gạo thơm đóng túi, giá bán lẻ 13.500-14.000 đ/kg.

Với mức giá này sau khi trừ chi phí kho, hao hụt, lãi suất ngân hàng..., lúa ĐX trữ đến nay vẫn có lãi 200-300 đ/kg. Hiện lúa HT tiêu thụ hết, không tồn kho nhiều, vì vậy sẽ không tạo áp lực lớn đến tiêu thụ lượng lúa thu đông đang vào mùa thu hoạch.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.