| Hotline: 0983.970.780

Kỳ vọng nền nông nghiệp lớn mạnh

Thứ Sáu 13/11/2015 , 07:10 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành NN-PTNT, nhiều người gắn bó lâu năm với ngành đã có những ý kiến tâm huyết, cũng như kỳ vọng vào sự phát triển lớn mạnh của ngành NN-PTNT.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Cần phát huy lợi thế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt “Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030”. 

Theo đó, có 10 ngành hàng nông nghiệp được xác định cần được củng cố, phát triển và phát huy thế mạnh gồm lúa gạo, rau quả, thủy sản, cà phê, chè, cao su, điều, tiêu, gỗ (và các sản phẩm từ gỗ) và chăn nuôi.

Trong 10 ngành hàng này có không ít sản phẩm thuộc lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường thế giới trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là khi tham gia vào Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trong 10 sản phẩm này, Lâm Đồng có khả năng tham gia nhiều sản phẩm như rau quả, chè, cà phê, gỗ, chăn nuôi (bò sữa), điều, lúa gạo (gạo thương hiệu Cát Tiên)…

Tất nhiên đó chỉ mới là sản phẩm lợi thế của Việt Nam - một quốc gia có thể tổ chức SX nông nghiệp quanh năm (trong khi nhiều quốc gia khác trong TPP như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia… không tổ chức SX được trong mùa đông vì điều kiện thời tiết không cho phép); còn để những sản phẩm đó thực sự là lợi thế có tính cạnh tranh cao trên thị trường thế giới thì chúng ta còn nhiều việc phải làm như từ khâu quy hoạch lại SX, tổ chức SX một cách khoa học nhất, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào SX… đến khâu bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm…

Lâm Đồng hiện được xem là tỉnh đi đầu trong áp dụng công nghệ cao trong SX nông nghiệp của cả nước. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng từ nền nông nghiệp công nghệ cao này trong những năm gần đây đã được khẳng định không chỉ ở thị trường Việt Nam như trà, cà phê, rau quả, sữa bò (từ bò sữa), cá nước lạnh… Nhưng, như thế vẫn chưa đủ!

Hiện Lâm Đồng đang quy hoạch lại ngành SX nông nghiệp theo một hướng mới cao hơn SX nông nhiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao đó là SX nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành.

Tôi hy vọng từ hướng SX này, Lâm Đồng sẽ có những sản phẩm nông nghiệp lợi thế mang thương hiệu Lâm Đồng đủ sức cạnh tranh khi kinh tế nông nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế, đặc biệt là khi TPP được chính thức ký kết.

Khắc Dũng (ghi)

Ông Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN- PTNT Hà Tĩnh: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

dng-ngoc-son173525567

Việt Nam đã và đang đàm phán, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, đặc biệt Hiệp định TPP nên SX nông nghiệp sẽ gặp nhiều thuận lợi; có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, mở ra cho Việt Nam một thị trường xuất khẩu rộng lớn, tiếp cận vốn và khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ lao động, tăng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng phải đối mặt với nhiều thách thức; nhiều sản phẩm nông nghiệp sẽ bị cạnh tranh gay gắt ngay trên thị trường nội địa.

Trước yêu như vậy, chúng ta cần tập trung tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các cơ chế, chính sách một cách linh hoạt nhằm đẩy mạnh Tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hàng hóa nông sản, năng suất lao động... để phát huy toàn diện vai trò hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường thuận lợi, tăng nguồn lực, mở rộng thị trường nhằm phát triển nền nông nghiệp Việt Nam bền vững, hiệu quả.

 A. Bình (ghi)

Ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Tổng Cty Giống cây trồng Thái Bình: Tôi còn mắc nợ nông dân quá nhiều

21-7-1356341024-89-307-11-ong-bo174735408

Giải thưởng “Bông lúa vàng” lần này được trao cho giống lúa TBR-1 mà tôi là tác giả khiến tôi rất hạnh phúc vì nó là một giống lúa thuần đầu tiên được xây dựng thương hiệu của Thái Bình, được bảo hộ. Đó là điều tôi muốn gửi gắm đến bà con nông dân. Đó là tâm huyết của tôi cho quê lúa Thái Bình.

Tôi luôn tâm nguyện phải trả ơn tổ tiên, cha ông, đồng đội, các nhà nghiên cứu khoa học, những người nông dân nên làm được việc gì cho nông dân tôi sẽ làm hết mình.

Tuy nhiên tôi vẫn thấy còn mắc quá nhiều nợ với người nông dân, với đồng đội, với quê hương vì chúng ta chưa có thương hiệu gạo, chưa hình thành ngành chế biến gạo vì gạo có thể chế biến được nước uống, làm món ăn khai vị, làm kem, làm thuốc, làm hồ vải… Rất nhiều thứ.

Tôi mong muốn ngành chế biến gạo của ta phát triển chứ không chỉ mãi xuất thô để làm sao tăng được giá trị cho hạt thóc, cho người nông dân Việt Nam.

Dương Đình Tường (ghi)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất