| Hotline: 0983.970.780

Lại chuyện rau rớt giá

Thứ Ba 18/02/2014 , 11:10 (GMT+7)

Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán trên tất cả các chợ tràn ngập các loại rau với giá rẻ như cho. Bình quân 1 kg cải bắp 120 đồng, 1 kg su hào 500 đồng, 1 kg rau ăn lá 100 đồng, 1 kg hành lá 200 đồng, 1 kg cà chua 1.000 đồng…

Chưa bao giờ tỉnh Nghệ An SX rau nhiều như vụ đông 2013 với 10.000 ha rau các loại như su hào, cải bắp, cải thảo, cải ngọt, súp lơ, cà chua, hành, tỏi… Trong số 21 huyện, thị thì Diễn Châu và Quỳnh Lưu mỗi huyện SX từ 700 - 800 ha rau.

Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán trên tất cả các chợ tràn ngập các loại rau với giá rẻ như cho. Bình quân 1 kg cải bắp 120 đồng, 1 kg su hào 500 đồng, 1 kg rau ăn lá 100 đồng, 1 kg hành lá 200 đồng, 1 kg cà chua 1.000 đồng…

Chúng tôi đến Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), xã có diện tích trồng rau nhiều nhất tỉnh. Ông Hồ Cảnh Sáu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Quỳnh Lương có gần 2.000 hộ gieo trồng được 191 ha rau. Mấy năm qua nhờ rau mà nhiều hộ giàu có.

Trong xã có 40 tiểu thương có ô tô tải vận chuyển rau đi các tỉnh. Nhưng không ngờ vụ rau năm nay giá quá rẻ, bán cũng không được, buộc bà con phải bỏ gần 170 ha rau các loại (trừ cây hành) để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thậm chí bỏ thối trên bờ ruộng.

Trên đường ra đồng rau, chúng tôi gặp bà Hồ Thị Hà. Bà kể, vụ này trồng 2 sào, tốt lắm. Trước tết mọi năm gia đình chỉ nhổ lên bờ là có người đến mua hết với giá 6.000 đồng/kg bắp cải, 5.000 đồng/kg su hào và 15.000 đồng/kg hành. Vụ rau năm nay chẳng thấy ai đến mua, không bán được phải nhổ phá mất 1,5 sào làm phân xanh, diện tích còn lại là hành để lại bán dần.

Chúng tôi tiếp tục đến HTXNN Tiến Thành xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Ông Hoàng Tất Thành, Chủ nhiệm HTXNN Tiến Thành cho biết: "Vụ này rau được mùa lớn nhưng bà con thiệt thòi vì giá quá rẻ. Chưa bao giờ rau đại hạ giá như bây giờ, 1 kg bắp cải chỉ 100 - 120 đồng, 1 kg su hào 200 - 250 đồng. Rẻ đến thế mà bán không ai mua đành phải nhổ về nuôi gà, lợn, cho trâu bò ăn… Đau lắm!".

Theo nhiều bà con, nếu bán được giá thì vụ rau này có nhiều gia đình thu được 100 triệu đồng trở lên. Không riêng gì rau nông dân tự trồng mà cả 10 ha được trồng theo quy trình SX VietGAP cũng không bán được. Trong khi đó bình quân để SX 1 sào rau các loại phải đầu tư tiền mua hạt giống, phân bón, công lao động… từ 1,5 - 1,6 triệu đồng.

Theo chúng tôi, từ vụ này, các cơ sở SX rau và bà con cần rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Có kế hoạch bố trí các loại giống rau thích hợp, hạn chế trồng các loại rau ăn lá, cải bắp, su hào… vì những loại rau này không thể cất giữ, bảo quản lâu dài sau thu hoạch.

- Tăng tỷ lệ gieo trồng các loại rau màu, củ quả có thể cất giữ, bảo quản được lâu hơn sau khi thu hoạch như hành củ, khoai tây, tỏi…

- Nghiên cứu và phổ biến ứng dụng quy trình chế biến rau đối với người SX như muối dưa chua, muối su hào, muối hành, làm tương ớt cà chua… có thể theo quy mô hộ gia đình hoặc thành lập các tổ, nhóm, HTX dịch vụ… để chế biến rau, củ, quả.

- Tìm hiểu các đối tác để liên kết SX theo yêu cầu của các doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn, siêu thị… để có kế hoạch SX ổn định gắn với tiêu thị sản phẩm. Đồng thời SX phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy trình VietGAP.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm