| Hotline: 0983.970.780

Lai dắt tàu câu mực cùng 48 thuyền viên vào bờ an toàn

Thứ Tư 18/04/2018 , 09:56 (GMT+7)

Sáng 18/4, Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa lai dắt một tàu câu mực gặp nạn trong lúc vào bờ an toàn.

09-35-17_1
Đến 8 giờ sáng 18/4, tàu BP 43 – 1101 của Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lai dắt tàu cá Qna 90749 cập cảng Kỳ Hà

Trước đó, vào chiều ngày 17/4, nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu cá Qna 90749 hành nghề câu mực do ông Huỳnh Quốc Việt (SN 1977, trú xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ đang trên đường vào bờ thì bị chết máy và trôi dạt cách cửa An Hòa hướng Đông Băc đảo Lý Sơn trên 20 hải lý. Trên tàu lúc này có 48 thuyền viên.

Nhận lệnh điều động của BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam, đến 16 giờ cùng ngày, tàu BP 43 – 1101 của Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng 9 cán bộ tiến hành xuất bến cứu nạn.

Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, tàu BP 43 – 1101 đã nhận được tín hiệu và tiếp cận được tàu cá gặp nạn tại tọa độ 15o24’’.00E; 108o55’’366N đồng thới tiến hành chuyền dây và lai dắt vào bờ.

Do thời tiết gió mạnh cùng với sóng lớn nên đến 22 giờ cùng ngày, 2 tàu cá mới về đến cảng Dung Quất (Quảng Ngãi). Đến 8 giờ ngày 18/4, toàn bộ 48 thuyền viên và tàu cá gặp nạn đã về đến cảng Kỳ Hà (Núi Thành, Quảng Nam) an toàn.

Toàn bộ 48 thuyền viên trên tàu gặp nạn đã vào bờ an toàn

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất