| Hotline: 0983.970.780

Lại động đất 3,8 độ richter ở gần Sông Tranh 2

Thứ Sáu 28/09/2012 , 14:07 (GMT+7)

Chiều 27/9, hai trận động đất liên tiếp kèm tiếng nổ lớn lại xảy ra ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và những địa phương gần khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Chiều 27/9, hai trận động đất liên tiếp kèm tiếng nổ lớn lại xảy ra ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và những địa phương gần khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân bỏ chạy tán loạn.

Bà Nguyễn Thị Hà (thị trấn Trà My) kể, đang quét dọn nhà thì thấy lòng đất phát ra tiếng nổ như bom dội, nhà cửa rung mạnh, kêu răng rắc khiến bà thót tim, chạy vội ra sân và không may bị ngã nhào.

Hai trận động đất cũng khiến hàng nghìn học sinh ở Bắc Trà My la hét hoảng sợ chui dưới gầm bàn, đổ xô chạy ra sân. Hiệu phó THCS Nguyễn Du cho biết, mặc dù lãnh đạo trường đã được tập huấn ứng phó động đất, song chưa kịp phổ biến cho giáo viên, học sinh thì động đất lại xảy ra.

"Lúc tập huấn, các giảng viên bảo xác định theo từng vị trí của trường để ứng phó, nhưng mỗi khi có động đất xảy ra cả thầy lẫn trò đều phát hoảng, khó có thể chạy trốn theo từng vị trí đã định sẵn như trước", cô giáo này nói.


Bản đồ tâm chấn trận động đất 3,8 độ richter chiều 27/9 ở Bắc Trà My. Viện Vật lý Địa cầu đánh giá, động đất gây nên rung động cấp 6 (trong 12 cấp độ - theo thang MSK-64)

Theo người dân huyện Bắc Trà My, khác với những trận động đất hai tuần trước, gần đây động đất xảy ra vào đầu buổi chiều. Thông thường, sau những đêm mưa lớn kéo dài là hôm sau động đất lại xảy ra.

Trao đổi với PV, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Anh Tuấn xác nhận, đã xảy ra hai trận động đất mạnh lúc 13h36 kèm theo tiếng nổ, rung chuyển mặt đất khoảng 15 giây và lúc 14h50 kèm cũng phát ra tiếng nổ, rung lắc nhà cửa.

Thống kê của UBND huyện Bắc Trà My cho thấy, hơn một tháng qua (từ 17/8), chính quyền địa phương đã ghi nhận đến 30 trận động đất lớn, nhỏ. Trong đó, trận động đất lúc 13h36 chiều 27/9 được ghi nhận rung lắc mặt đất kéo dài khoảng 15 giây, mạnh nhất từ trước đến nay. Động đất dồn dập cả tháng qua đã gây nứt gần 200 nhà dân cùng hàng chục công trình dân sinh, trường học ở huyện.


Động đất dồn dập suốt cả tháng khiến nhiều nhà dân ở xã Trà Đốc (Bắc Trà My) hư hại

Tuy nhiên, chiều 27/9, Viện Vật lý Địa cầu chỉ ghi nhận, lúc 13h36 xảy ra một trận động đất 3,8 độ richter, độ sâu chấn tiêu là 5 km, tâm chấn xảy ra tại thị trấn Bắc Trà My cách đập Sông Tranh 2 chừng 10 km. Đây được xem là động đất có độ nguy hiểm, sức công phá bề mặt cao. Trận còn lại có thể dưới 2 độ richter nên trạm địa chấn ở cách xa khu vực thủy điện không ghi nhận được.

Dự kiến, ngày 3/10 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và tìm các biện pháp giải quyết vấn đề của thủy điện Sông Tranh 2. Tại đây, GS Cao Đình Triều, Chuyên gia Viện Vật lý địa cầu cũng sẽ có báo cáo tổng kết đề tài tư vấn phản biện về động đất ở Sông Tranh 2.

Còn sáng nay, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam họp báo công bố kết quả xử lý sự cố thấm đập thủy điện Sông Tranh 2 và những vấn đề liên quan đến công trình.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm