| Hotline: 0983.970.780

Lại động đất mạnh 2,4 độ richter tại Quảng Nam

Thứ Tư 05/11/2014 , 20:32 (GMT+7)

Trận động có cường độ độ richter xảy ra tại lưu vực thủy điện Sông Tranh 2, người dân sống nơi đây cảm nhận được trận động đất này rất rõ ràng.

Sáng 5/11 một trận động có cường độ độ richter xảy ra tại lưu vực thủy điện Sông Tranh 2, người dân sống nơi đây cảm nhận được trận động đất này rất rõ ràng.

Trận động đất lần này cũng bắt đầu bằng một tiếng nổ khá lớn kéo dài khoảng 3-4 giây, làm rung chuyển nhà cửa, các công trình kiến trúc.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 1 giờ 27 phút 00 giây (giờ GMT) tức 8 giờ 27 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 5/11 một trận động đất có độ lớn 2,4 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.370 độ vĩ Bắc, 108.112 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7,1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Viện này vẫn đang tiếp tục theo đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My thì đây là trận động đất nhỏ. Theo khảo sát ban đầu thì trận động đất trên không gây hậu quả về người và tài sản.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.