Đêm nay, vòng loại EURO 2012 bắt đầu khởi tranh với trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Estonia và Đảo Faroe. Lại một cuộc trường chinh của các đội tuyển quốc gia với cái đích là có mặt ở nước Đức vào mùa hè năm 2012.
Theo đánh giá chung, vòng loại năm nay không có bảng "tử thần". ĐKVĐ Tây Ban Nha dễ thở nhất bởi bảng 1 không đối thủ nào đủ khả năng gây khó dễ cho họ. Có chăng là đội tuyển Séc nếu á quân EURO 1996 này tìm lại được "ngày xưa ơi". Á quân EURO 2008 Đức nằm ở bảng A nhẹ nhàng bởi chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ là đáng kể. Nhưng người Đức sẽ phải đối đầu với một người Đức khác bởi thầy trò Joachim Loew sẽ gặp Berti Vogts, cựu HLV trưởng tuyển Đức vô địch châu Âu 1996, hiện đang dẫn dắt Azerbaijan. Á quân World Cup 2010, Hà Lan nằm ở bảng E, bảng đấu chỉ có Thụy Điển là đối thủ cứng nhất.
Ba đội bóng châu Âu thi đấu tệ hại tại World Cup 2010 là Ý, Anh, Pháp cũng được dư luận quan tâm. Họ đều đang trong những cuộc cách mạng nhằm cứu vãn hình ảnh bóng đá nước mình.
Pháp (bảng D) gặp trở ngại đôi chút là Romania. Còn Ý và Anh là không hài lòng với kết quả chia bảng. Lá thăm đưa Tam Sư vào bảng G (một trong ba bảng đấu chỉ có 5 đội) khá xương với sự góp mặt của Montenegro, Bulgari, Thụy Sỹ và Xứ Wales. Trong khi đó, Ý nằm ở bảng C cùng Đảo Faroe, Estonia, Slovenia, Bắc Ireland, Serbia. Hai đội bóng vùng Ban-căng Slovenia và Serbia đều vừa dự World Cup 2010 trong khi Bắc Ireland cũng là một ẩn số. Sau World Cup 2010 thất bại toàn diện, LĐBĐ Ý (FIGC) đang cải tổ triệt để nhằm thay đổi hình ảnh Azzurri, mà việc đưa bộ 3 Roberto Baggio, Arrigo Sacchi và Gianni Rivera lên hỗ trợ tân HLV Prandelli là động thái đáng kể nhất. Trong khi đó, người Anh đang "treo" Capello trên "máy chém". Nếu chiến lược gia người Ý chỉ cần một sơ sẩy, lập tức ông sẽ xách vali về nước.
Vòng loại EURO 2012 sẽ kết thúc vào tháng 11/2011. Chín đội đầu bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào thẳng VCK. Tám đội nhì bảng còn lại sẽ đá play-off, chọn thêm 4 đội nữa. Đây là kỳ EURO cuối cùng chỉ có 16 đội tuyển (14 đội kể trên và 2 nước chủ nhà), trước khi giải đấu được mở rộng lên 24 đội năm 2016 theo cải cách của UEFA.