| Hotline: 0983.970.780

Lại mở hội tìm kiếm những giọng ca trẻ tuổi ngọt ngào

Thứ Bảy 11/03/2017 , 13:30 (GMT+7)

Sau mùa đầu tiên với chiến thắng thuộc về thí sinh Ngô Trung Quang - một chàng trai được đào tạo nhạc thính phòng nhưng đam mê nhạc trữ tình, cuộc thi “Thần tượng Bolero” mùa 2 chính thức khởi động từ cuối tháng 2/2017. Năm nay, cuộc thi tiếp tục tìm kiếm và đào tạo ra những giọng ca trẻ tuổi...

Năm nay, cuộc thi tiếp tục tìm kiếm và đào tạo ra những giọng ca trẻ tuổi chuyên dòng nhạc bolero, nhằm tạo nên một thế hệ mới mang dòng nhạc quen thuộc này đến gần hơn với công chúng trên cả nước.

09-02-40_trng-26
“Bộ tứ quyền lực”: Ngọc Sơn, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê của "Thần tượng Bolero" mùa 2
 

Thần tượng Bolero là chương trình dựa trên format gốc “Nation's best voice” của Time Symphony (Anh Quốc). Đây là một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia với quy mô mở rộng trên khắp cả nước. Chương trình mang đến cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê với các dòng nhạc Bolero, trữ tình, quê hương. Đây là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Thần tượng Bolero không chỉ là cuộc thi ca hát đơn thuần mà nó là cuộc hành trình chinh phục cảm xúc của những giọng ca ngọt ngào, tình cảm. Chương trình mang tính chất khác biệt ở mức độ đầu tư quy mô, chuyên nghiệp với sự đẳng cấp và sang trọng.

Ở mùa 1, giữ vai trò giám khảo của Thần tượng Bolero là những nghệ sỹ có vị trí nhất định trong làng âm nhạc Việt Nam bao gồm: Quang Linh, Quang Dũng, Cẩm Ly và Đan Trường. Mùa 2 sẽ là “bộ tứ quyền lực”: Ngọc Sơn, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê.

Cuộc thi năm nay sẽ có nhiều thay đổi về format, sẽ bao gồm 4 vòng thi: vòng Tinh hoa, vòng Đo ván, vòng Thách đấu và vòng Liveshow.

Đây là lần thứ hai nhạc sĩ Minh Vy đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, cùng chương trình tìm kiếm ra những tài năng Bolero. Minh Vy là tên thật là Đoàn Hữu Minh, con trai của ông Đoàn Hữu Lợi – chủ nhân của Kim Lợi Studio. Khởi đầu, phòng thu phát hành các thu âm trên băng cassette, dần phát triển lên thu âm trên CD Audio rồi thu clip trên VCD, DVD.

Vào năm 1992, chương trình ca nhạc đầu tiên mang tên Mưa bụi do Kim Lợi Studio phát hành được công chúng đón nhận và đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và có tiếng vang trên cả nước, ra tận cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Sau khi bố mất, Đoàn Hữu Minh tiếp tục phát huy sự nghiệp, khao khát chuyển hướng nhạc trẻ và gặt hái được những thành công vang dội. Tuy vậy, Minh Vy chia sẻ anh có niềm yêu mến rất lớn với dòng nhạc quê hương, dân ca, trữ tình. Hiện tại ngoài vai trò là chồng thì anh đồng thời cũng là người đóng vai trò to lớn trong sự thành công của ca sĩ Cẩm Ly.

Nhạc sĩ Minh Vy chia sẻ: “Đây là cuộc thi chiếm thời gian tuyển sinh nhiều nhất và kỹ lưỡng nhất. So với mặt bằng thí sinh của năm trước, năm nay nhiều nhân tố hát hay hơn và toàn trai xinh gái đẹp. Đồng hành cùng với tôi là 4 HLV đậm chất Bolero và trữ tình. Khán giả sẽ còn đón xem những màn tung hứng dễ thương và chặt chém nhau”.

09-02-40_trng-27
4 giám khảo trong buổi họp báo ra mắt "Thần tượng Bolero" mùa 2
 

Góp mặt trong buổi họp báo ra mắt “Thần tượng Bolero” mùa thứ hai, ca sĩ Ngọc Sơn không quên thể hiện khả năng của mình với những câu hát Bolero vô cùng ngọt ngào. Anh đặc biệt dành biệt danh “cục cưng” cho em trai Quang Lê, trong khi đàn em thể hiện rõ sự điềm đạm của mình trên hàng ghế giám khảo: “Hơn 30 năm ca hát, Ngọc Sơn có được bí quyết riêng và sẽ truyền lại cho các học sinh về đội của mình. Mùa trước, Ngọc Sơn rất cảm động khi thấy các em hát rất hay. Nhưng năm nay còn hay hơn nữa, rất nhiều nhân tài. Đây sẽ là một cuộc thi rất thú vị đem đến những bữa ăn tinh thần, hấp dẫn”.

Lệ Quyên cũng lần đầu “tố” các bạn nam hầu như không hề nhân nhượng mình trên ghế nóng, tuy nhiên cô tiết lộ cũng không ít lần Quang Lê “chiêu mộ” thí sinh giúp mình.

Đặc biệt Lệ Quyên còn chia sẻ: “Giám khảo có giỏi đến đâu nếu không có dàn thí sinh tốt thì không múa may quay cuồng được. Quyên rất may mắn khi lựa chọn được những giọng ca rất hay. Quyên muốn thể hiện sự riêng biệt, nếu không có Bolero chắc chắn Quyên cũng chưa nhận lời làm giám khảo. Quyết định lần này, Quyên muốn khám phá xem, ngoài những gì mình làm được mình còn làm được gì hơn thế. Muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng tất nhiên thay đổi trong một chừng mực vừa đủ, vẫn nằm trong sự lựa chọn, kiểm soát và dòng chảy bình yên. Quyên sẽ cố gắng giữ được điều đó”.

Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ, chương trình năm nay có dàn thí sinh vô cùng chất lượng, đặc biệt là “trai tài, gái sắc” xuất hiện rất nhiều. Anh còn cho biết: “Bolero hiện giờ đã đi từng vào gia đình, khi nhìn thấy được tình yêu của các bạn trẻ với dòng nhạc này, Hưng nghĩ mình nên tiếp tục đồng hành cùng các em, nghiệp vẫn chưa thoát được. Đó là lý do tại sao Hưng nhận lời tham gia chương trình”.

Theo Giám đốc âm nhạc Minh Vy, chương trình năm nay sẽ không còn Nút vàng (nút đặc quyền được đưa thi sinh thẳng vào vòng liveshow). Bởi theo nhạc sĩ Minh Vy, nếu thoát khỏi mấy vòng thi, thí sinh sẽ ít có cơ hội được tập luyện và hòa nhập cùng với đội của mình.

(Kiến thức gia đình số 9)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm