| Hotline: 0983.970.780

Lãi suất ngân hàng có thể hạ ngay trong tháng 9

Thứ Hai 29/08/2011 , 09:27 (GMT+7)

Lãnh đạo 12 NHTM lớn tại Hà Nội đã đồng thuận với chủ trương hạ lãi suất cho vay xuống 17-19% ngay trong tháng 9 này.

Lãnh đạo 12 NHTM lớn tại Hà Nội đã đồng thuận với chủ trương hạ lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất thông thường nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho DN.

Theo đó, lãi suất có thể hạ xuống từ 17-19% ngay trong tháng 9 này. Đây là nội dung chính của buổi làm việc giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình với lãnh đạo 12 ngân hàng cuối tuần qua.

Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ duy trì trần lãi suất huy động 14%. Tuy nhiên, để hạ lãi suất, Ngân hàng Nhà nước sẽ linh hoạt hơn trong cung ứng vốn ra thị trường. Một số quy định trong sử dụng vốn trên thị trường của các ngân hàng sẽ được điều chỉnh linh hoạt để ngân hàng có thể tăng tỷ lệ sử dụng vốn, thuận lợi hơn trong việc giảm lãi suất.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.