| Hotline: 0983.970.780

Lại "trượt chân", Liverpool đầu hàng

Thứ Ba 06/05/2014 , 14:57 (GMT+7)

Với cú trượt chân trên sân Crystal Palace, Liverpool đang đứng trước khả năng kéo dài chuỗi thời gian không vô địch Giải Ngoại hạng Anh lên qua con số 24 năm.

HLV Brendan Rodgers hôm qua thừa nhận, đội bóng của ông đã không còn cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh sau trận hoà 3-3 trước Crystal Palace hôm 5/5. Quyền tự quyết lúc này đã hoàn toàn thuộc về Manchester City.

Sau trận đấu, tiền đạo Luis Suarez, cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này, đã khóc nức nở. Liverpool đã khởi đầu trận đấu với Crystal Palace một cách không thể hoàn hảo hơn khi sớm vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ công của Joe Allen và Daniel Sturridge. Bước qua hiệp 2, Liverpool tiếp tục có bàn thắng nâng cách biệt lên 3-0 do Luis Suarez ghi.

Nếu kết quả này giữ nguyên đến khi trận đấu kết thúc, Liverpool sẽ tạm thời hơn Manchester City 3 điểm, nhưng thi đấu hơn 1 trận và thua về chỉ số phụ. Đội bóng của HLV Brendan Rodgers sẽ tiếp tục duy trì cơ hội vô địch và chờ cơ hội đối thủ sẩy chân.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Từ nửa cuối hiệp 2, các cầu thủ Liverpool thi đấu xuống sức một cách bất ngờ, đặc biệt là hàng phòng ngự. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, từ phút 79 đến 88, đội bóng của HLV Brendan Rodgers đã để Crystal Palace liên tiếp ghi 3 bàn, san bằng cách biệt 3-3.

Có vẻ như việc dẫn trước đối thủ khoảng cách quá an toàn đã khiến các cầu thủ ở hàng phòng ngự Liverpool đánh mất sự tập trung. Trong cả 3 tình huống ghi bàn của Liverppol, hàng thủ Liverpool đều mắc lỗi. Ở bàn thắng đầu tiên, trung vệ Delanay của Crystal Palace đã thoải mái kết thúc mà không vấp phải sự truy cản nào từ các hậu vệ Liverpool. Cú dứt điểm của Delanay đưa bóng đập trúng hậu vệ Johnson, đổi hướng khiến thủ môn Simon Mignolet không kịp trở tay.

Trong 2 bàn thắng còn lại, các hậu vệ Liverpool đã không truy cản nổi Bolasie và và Gayle, giúp cả 2 có cơ hội đối mặt với Simon Mignolet và cả 2 lần này, thủ thành Liverpool đều bị đánh bại. Khoảng thời gian còn lại là quá ngắn ngủi để Liverpool có thể sửa chữa sai lầm. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 3-3 trong sự thất vọng cùng cực của các CĐV Liverpool.

Trên bảng xếp hạng, Liverpool tạm thời hơn Manchester City 1 điểm, nhưng hiện đã thi đấu hơn 1 trận. Với việc giải đấu chỉ còn 2 vòng và Manchester City đang thể hiện phong độ vô cùng ổn định, cơ hội lật ngược của thầy trò HLV Brendan Rodgers trở nên rất mong manh.

"Manchester City sẽ được thi đấu trên sân nhà ở hai trận còn lại, và tôi không tin họ sẽ thất bại. Họ đang có cơ hội lớn nhất để giành chức vô địch. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã dẫn trước họ 3 bàn, nhưng lại để gỡ hoà chỉ trong 10 phút”, HLV Brendan Rodgers phát biểu sau trận đấu.

Theo HLV Rodgers, việc dẫn trước Crystal Palace 3 bàn đã khiến các cầu thủ Liverpool chơi thiếu tập trung trong thời gian còn lại của trận đấu. “Chúng tôi đã phải trả giá vì coi thường đối thủ. Liverpool chỉ có thể trách mình. Đây là trận đấu rất đáng thất vọng”, ông Rodgers nói.

Tiền vệ Gerrard hôm qua cũng lên tiếng thừa nhận, đội bóng của anh đã trao cơ hội quý hơn vàng cho Manchester City, qua 2 lần sảy chân trước Chelsea và Crystal Palace. “Không thể không thừa nhận Manchester City đang có cơ hội lớn để vô địch. Họ đã chơi ổn định trong cả mùa giải. Chúng tôi từng có cơ hội, và đáng lẽ đã có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất đã xảy ra”, Gerrard cho biết.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm