| Hotline: 0983.970.780

Làm ảnh hưởng sức khỏe người dân, phải kịch liệt lên án!

Thứ Hai 30/09/2013 , 09:17 (GMT+7)

“Những việc liên quan đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân, phải kịch liệt lên án. Khi có dấu hiệu vi phạm là phải xử lý thật nghiêm” - Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.

Chiều 29/9, tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, mặc dù lạm phát có dấu hiệu quay trở lại nhưng Chính phủ vẫn xác định từ nay đến hết năm 2013 sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng theo mục tiêu đề ra. Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa, kiểm soát giá cả thị trường. Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, bảo đảm đạt mục tiêu cả năm là 12%; tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. Duy trì ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối; quản lý tốt thị trường vàng.

Chính phủ cũng sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ phát triển thị trường, xử lý nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, kinh doanh, đất đai, thuế, hải quan. Tập trung đẩy nhanh việc thực hiện tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Ngoài ra, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, tạo việc làm cho người lao động và tập trung chỉ đạo phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Đại diện của Văn phòng Chính phủ dự đoán, tăng trưởng GDP cuối năm có thể đạt 5,4 - 5,5%.

Tại buổi họp, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng chỉ rõ những vấn đề “nóng” mà người dân quan tâm trong thời gian vừa qua, nhất là vụ Cty Nicotex ở Thanh Hóa chôn thuốc trừ sâu xuống đất, có thể gây ra "các ổ bệnh ung thư, làng ung thư". Bộ trưởng cho hay, ngay khi nhận được thông tin, Chính phủ yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo. Ngoài việc xử phạt công ty này, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để trình báo Chính phủ. “Những việc liên quan đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân, phải kịch liệt lên án. Khi có dấu hiệu vi phạm là phải xử lý thật nghiêm” - Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, 9 tháng 2013, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn phát triển ổn định, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,3%; lâm nghiệp tăng 5,6% và thủy sản tăng 3,4%. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 5,5 triệu lượt, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 9 tháng tăng 10,8% so với cùng kỳ; có khoảng 11,3 nghìn doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất