Ông Phan Văn Đa, phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, lễ hội Văn hóa trà Bảo Lộc sẽ không được tổ chức theo định kỳ hai năm một lần như trước đây mà được lồng ghép vào thành một nội dung của Festival hoa Đà Lạt.
Những năm qua, ngành trà Lâm Đồng gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra. Có thời điểm các doanh nghiệp trồng, chế biến, xuất khẩu trà ở Lâm Đồng tồn kho tới cả nghìn tấn trà thương phẩm. Kinh doanh gặp khó khiến cho các doanh nghiệp không thể giữ vai trò là nhà tài trợ cho lễ hội này.
Lễ hội Văn hóa trà Bảo Lộc lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2006. Từ đó đến nay cứ 2 năm UBND TP Bảo Lộc lại tổ chức 1 lần lễ hội theo chương trình xã hội hóa. Nếu không bị bãi bỏ, dự kiến tháng 12 tới đây sẽ diễn ra lễ hội Văn hóa trà Bảo Lộc lần thứ 6. Lễ hội này chính thức kết thức sứ mệnh của mình sau 10 năm với 5 lần tổ chức. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh trà lớn tại Lâm Đồng tỏ ra vui mừng khi hay tin này vì giảm được gánh nặng “nhà tài trợ”.
Lâm Đồng đang có khoảng 24.000ha chè, sản lượng búp tươi đạt 195.000 tấn/năm. Hiện trà xuất khẩu của Lâm Đồng chỉ đạt khoảng 50% sản lượng chế biến, ngành chè đang gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra.