| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng: Chuẩn bị tiếp nhận 1.000 con bê giống của Quỹ Thiện Tâm

Thứ Năm 17/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất phương án tiếp nhận 1.000 con bê giống của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup cho hộ nghèo tỉnh Lâm Đồng vay. 

Sau buổi làm việc giữa các bên, ngày 16/4, Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng cho biết tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất phương án tiếp nhận 1.000 con bê giống của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup cho hộ nghèo tỉnh Lâm Đồng vay. Theo đó, trước mắt, các địa phương trong tỉnh cần kiểm tra lại danh sách các hộ nghèo đủ điều kiện nhận bê và gửi danh sách về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 20/4 để vào tháng 7/2014 tiến hành giao nhận bê giống. Về phía nhà tài trợ, Quỹ Thiện Tâm chịu trách nhiệm tìm nguồn bê cái giống sinh sản từ 9 - 11 tháng tuổi (sau khi tiêm phòng) về giao cho từng điểm huyện trên địa bàn mỗi địa phương. Cùng với Lâm Đồng, trong đợt này, 4 tỉnh Tây Nguyên còn lại cũng được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ mỗi tỉnh 1.000 con bê giống theo chương trình đã thống nhất giữa Quỹ với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong dự án “Quỹ cho vay bê/nghé giống” - một dự án từ thiện có quy mô lớn do Quỹ Thiện Tâm tài trợ, có tổng vốn lên đến 100 tỷ đồng. Theo cam kết, hộ được hỗ trợ bê giống sẽ chăm sóc đến khi bò trưởng thành và sinh bê thì con bê đầu tiên này được Quỹ mua lại (trừ nợ) để tiếp tục giúp đỡ những hộ nghèo khác; và người chăn nuôi được quyền sở hữu vật nuôi ban đầu.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.