| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng có 273 cơ sở sản xuất cây giống và hạt giống

Thứ Hai 20/06/2011 , 10:50 (GMT+7)

Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh này có tới 273 cơ sở sản xuất cây giống và hạt giống nông nghiệp; trong đó, tập trung ở Đà Lạt (80 cơ sở), Đơn Dương (74 cơ sở), Bảo Lộc (51 cơ sở)… Các cơ sở này mỗi năm có khả năng sản xuất từ 2.000 – 10.000 cây giống/cơ sở, đáp ứng được nhu cầu về giống cây nông nghiệp cho không những Lâm Đồng mà còn cho cả một số địa phương khác trong khu vực lân cận.

Tuy nhiên, cũng theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, hiện tại trừ một vài đơn vị như Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả… thì hầu hết các cơ sở sản xuất giống cây nông nghiệp và hạt giống nông nghiệp trên địa bàn tỉnh này đều không thực hiện việc gắn mã hiệu lên cây, không thực hiện việc lập sổ sách theo dõi, không xây dựng kế hoạch chăm sóc cây giống.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất