| Hotline: 0983.970.780

Làm giả hồ sơ nhận hơn 9 triệu đồng trợ cấp

Thứ Sáu 11/08/2017 , 07:15 (GMT+7)

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đào Thị Lan, SN 1970 ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

17-26-23_nh_1
Bà Đào Thị Lan bị khởi tố sau khi hành vi làm giả hồ sơ để hưởng tiền hỗ trợ của Nhà nước bị phát giác

Theo đó, lợi dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo, khuyết tật, cuối năm 2016 bà Đào Thị Lan đã làm giả hồ sơ để được công nhận là hộ nghèo nhằm mục đích nhận tiền hỗ trợ cho con trai mình hiện đang là học sinh lớp 7 của trường THCS xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, số tiền bà Lan chiếm đoạt là 9 triệu 712 ngàn đồng. Để hoàn thiện bộ hồ sơ nói trên, bà Đào Thị Lan đã mượn sổ hộ nghèo của mẹ chồng rồi photo, tiến hành cắt dán tên gia đình vào sổ và mang ra UBND xã Tượng Sơn công chứng.

Được biết, mặc dù không có sổ gốc nhưng do có cháu ruột công tác tại làm văn phòng Đảng ủy xã Tượng Sơn nên bà Lan vẫn công chứng được sổ hộ nghèo giả. Sau khi hợp thức hóa hồ sơ, đối tượng này đã làm các thủ tục liên quan để ngang nhiên nhận tiền hỗ trợ của Nhà Nước.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất