| Hotline: 0983.970.780

Lâm nợ vì khoai lang

Thứ Sáu 05/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Với giá bán đầu vụ 700.000 - 800.000đ/tạ (1 tạ 60kg), hiện giảm xuống chỉ còn 60.000 – 120.000đ/tạ (tùy nơi). Sau khi thu hoạch thua lỗ từ 50 – 90 triệu đồng/ha, nhiều nông dân lâm cảnh nợ nần.../ Trồng khoai lang tím Nhật lỗ 60-70 triệu/ha

2 năm liên tiếp gặp cảnh thua lỗ vì khoai bán với giá rẻ như cho và để có vốn tái sản xuất không cách nào khác là đi vay tiền ngân hàng, anh Nguyễn Văn Chiến ở ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) có 12 công khoai lang tím Nhật, bán với giá 60.000đ/tạ, buồn bã: “Thấy nhiều hộ trồng khoai có nguồn thu nhập cao nên tôi quyết định bỏ rau màu chuyển sang đầu tư. Tuy nhiên do bị sâu bệnh, năng suất thấp nên thua lỗ trên 50 triệu đồng và để có vốn sản xuất gia đình chạy vay ngân hàng 40 triệu đồng, nào ngờ năm nay lại gặp cảnh rớt giá”.

Theo anh Chiến, khoai cho năng suất 50 tạ/công bán với giá 60.000đ/tạ (loại 1) và 5.000đ/tạ (loại 3), trong khi đó phải bỏ thời gian chăm sóc hơn 5 tháng thay vì 4,5 tháng như năm trước và chi phí đầu tư phân bón, thuốc BVTV, thuê nhân công thu hoạch, dây giống đã trên 8 triệu đồng/công. Vì vậy vụ này anh thua lỗ trên 70 triệu đồng.

Để sản xuất, anh Nguyễn Thành Nhân, ở xã Tân Lược, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) phải bỏ ra số tiền gần 30 triệu đồng thuê 5 công đất, đến nay ruộng khoai đã quá lứa buộc lòng anh phải bán với giá 80.000đ/tạ. Vì theo anh càng kéo dài thời gian thì càng lỗ nặng hơn.

Thu hoạch xong 7 công khoai và phải “ôm” khoản nợ hơn 60 triệu đồng, anh Lê Công Bình, ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược cùng huyện Bình Tân, lo lắng: “Năm trước khoai từ khi xuống giống đến khi thu hoạch khoảng 4,5 tháng, bán với giá 500.000đ/tạ, còn năm nay đợi thêm hơn 1 tháng nữa nhưng cũng chỉ bán được 120.000đ/tạ. Nợ nần chưa trả được, vụ tới không biết trồng cây gì, lấy đâu ra vốn sản xuất…”.

Có cùng nỗi khổ với nhiều hộ trồng khoai, anh Nguyễn Văn Tú có 20 năm kinh nghiệm ở ấp Tân An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân cho biết: “Chưa từng thấy cảnh khoai lang mất giá như thế này. Mọi năm yêu cầu của thương lái không nghiêm ngặt như hiện tại. Đối với những củ khoai lớn, nhiều hình dáng vẫn bán được, còn năm nay thì chỉ bán được khoai có trọng lượng từ 50 đến 400 gram/củ, hình dáng đẹp, tính ra mỗi tạ khoai bị loại ra đến 40%”.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lược, cho biết: “Năm 2014 diện tích khoai lang của toàn xã chỉ có 180 ha thì năm nay đã tăng lên khoảng 320 ha. Đầu vụ khoai được thương lái thu mua với mức giá 700.000 - 800.000đ/tạ, hiện chỉ còn 85.000 – 100.000đ/tạ. Đối với hộ thuê đất phải bỏ ra từ 12 đến 15 triệu đồng/công, còn đất nhà cũng không dưới 8 triệu đồng. Hướng tới địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân chuyển sang trồng mè, hành lá vì những loại cây này cho thu nhập cao, giá cả ổn định và không gặp khó về đầu ra”.

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Vĩnh Long có khoảng 12.000 ha khoai lang, chủ yếu tập trung ở huyện Bình Tân với các xã như: Tân Thành, Tân Hưng, Tân An Thạnh, Tân Lược, Tân Bình…

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất