| Hotline: 0983.970.780

Lạm phát dự kiến giảm nhiệt từ tháng 5

Thứ Năm 28/04/2011 , 09:17 (GMT+7)

Tốc độ tăng CPI trong tháng tới được dự kiến ở mức 1,8-2%, thấp hơn so với con số 3,32% của tháng 4.

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng tới được dự kiến ở mức 1,8-2%, thấp hơn so với con số 3,32% của tháng 4.

Dự báo này được Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đưa ra tại cuộc họp diễn ra ngày 26/4. Giảm khá mạnh so với tháng 4 nhưng mức lạm phát tháng lên tới 2% hiện vẫn là rất cao và sẽ khiến CPI vượt mốc 2 con số chỉ sau 5 tháng.

Diễn biến lạm phát 4 tháng đầu năm. Số liệu: GSO

Cũng theo đánh giá của Tổ điều hành thị trường trong nước, giá cả các mặt hàng thiết yếu trong tháng 5 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi nền kinh tế vẫn phải chịu sức ép từ các bất ổn vĩ mỗ trong nước cũng như quốc tế.

Theo đánh giá của các chuyên gia, yếu tố gây tăng giá lớn nhất trong tháng 5 là quyết định điều chỉnh lương cơ bản lên 830.000 đồng một tháng. Ngoài ra, kế hoạch điều chỉnh giá bán điện theo hướng thị trường kể từ ngày 1/6 cũng như khả năng tiếp tục điều chỉnh giá xăng nếu giá đầu vào nhiên liệu quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp… cũng là những nhân tố có thể ảnh hưởng lớn tới CPI.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.