| Hotline: 0983.970.780

Làm rõ tiêu cực tại Trường ĐH Lao động - Xã hội

Thứ Tư 16/11/2011 , 08:56 (GMT+7)

Sau gần 2 tháng thanh tra, chiều ngày 15/11, Thứ trưởng Bộ LĐTB - XH Bùi Hồng Lĩnh đã có kết luận thanh tra việc xử lý tố cáo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Theo đó, năm học 2009 - 2010 đã có 73 thí sinh trong tổng số hơn 5.300 hồ sơ tuyển sinh dù thiếu điểm vẫn được vào học tại trường. Nhà trường còn tự ý chuyển 50 sinh viên từ cơ sở Sơn Tây, cơ sở II - TPHCM về Hà Nội và tất cả các trường hợp này đều có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn vào trường tại Hà Nội. Một số sinh viên được sửa điểm thi hết môn, hết học phần bằng nhiều cách như: đã thi đỗ vẫn cho thi lại để nâng điểm, nhập điểm vào máy tính sai...

Ngoài những sai phạm nghiêm trọng về công tác tuyển sinh, đào tạo, Trường ĐH Lao động - Xã hội còn bị phát hiện mắc nhiều sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ như bổ nhiệm các Phó giám đốc cơ sở Sơn Tây, các trưởng, phó khoa thiếu nhiều quy trình, thủ tục. Hiệu trưởng trường còn lạm quyền tự ý thành lập Khoa Sau Đại học hoàn toàn không đúng thẩm quyền. Lãnh đạo nhà trường còn tuyển mới gần 50 người về làm công tác giảng dạy và có đến 19 trường hợp bằng trung bình khá, trung bình, khá, không đúng với chính quy định do nhà trường ban hành.

Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong thời hạn 45 ngày. Đối với 28 trường hợp thi khác khối, thiếu điểm mà vẫn được tuyển vào học giao Hiệu trưởng xem xét, trình Bộ trưởng xử lý theo đúng quy định hiện hành về tuyển sinh do Bộ GD - ĐT ban hành. Đối với sinh viên đã chuyển từ các cơ sở đào tạo khác về cơ sở 43 Trần Duy Hưng (Hà Nội) học tập, giao Hiệu trưởng kiểm tra, rà soát, đối với sinh viên không đủ các điều kiện để chuyển trường, chuyển trả sinh viên đó về cơ sở đào tạo cũ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.