| Hotline: 0983.970.780

Làm sao hạn chế bọ xít hại nhãn, vải?

Thứ Sáu 29/03/2013 , 09:55 (GMT+7)

Bọ xít hại nhãn (Tessaratoma papillosa) là một đối tượng thường xuyên có mặt và gây hại cho cây nhãn, nhất là khi nhãn ra đọt non, lá non, ra bông, trái.

Hỏi: Nhãn ở vùng chúng tôi thời gian gần đây thường bị bọ xít gây hại, làm cho nhiều lá non, đọt và trái non bị héo khô và rụng. Xin được nói rõ thêm về loại bọ xít này và làm sao hạn chế được tác hại của chúng?

(Nguyễn Đình Thu và một số bà con ở Cai Lậy, Tiền Giang)

Trả lời: Bọ xít hại nhãn (Tessaratoma papillosa) là một đối tượng thường xuyên có mặt và gây hại cho cây nhãn, nhất là khi nhãn ra đọt non, lá non, ra bông, trái. Ngoài nhãn, còn thấy loài bọ xít này gây hại trên cây vải, cây chôm chôm…

(Thông tin chi tiết mời quý vị độc giả theo dõi trên Báo NNVN số 64 ra ngày 29/03/2013)

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 1] 10 năm chinh phục chim yến

Hơn 10 năm dấn thân vào ngành yến, anh Trần Tuấn Anh đã xây dựng được công ty và thương hiệu yến quy mô tại Bình Phước.

Không để dịch bệnh tái phát lây lan trên đàn vật nuôi

AN GIANG Nhờ chủ động tiêm phòng vacxin đã giúp đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang hạn chế được các loại dịch bệnh nguy hiểm.

Tưới tiết kiệm: Khó khăn trước mắt, lợi ích dài lâu

Đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm có thể tốn kém trước mắt cho nhà nông, song sẽ mang lại nhiều lợi ích dài lâu.

Bình luận mới nhất