| Hotline: 0983.970.780

Lâm tặc bị gỗ đè chết

Thứ Sáu 23/12/2011 , 10:38 (GMT+7)

Tin từ Công an xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk) cho biết vào hồi 14h ngày 22/12, một xe máy chở gỗ khai thác trái phép đã bị tai nạn trong VQG Yok Đôn khiến người điều khiển xe bị gỗ đè chết tại chỗ.

Tin từ Công an xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk) cho biết vào hồi 14h ngày 22/12, một xe máy chở gỗ khai thác trái phép đã bị tai nạn trong VQG Yok Đôn khiến người điều khiển xe bị gỗ đè chết tại chỗ.

Vào thời điểm trên, 3 đối tượng gồm: Bùi Minh Dần (SN 1987), Phan Văn Quang (SN 1986) và Bùi Ngọc Lâm (SN 1981) cùng trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông sử dụng 3 xe máy (đã được độ chế) để chở 3 hộp gỗ hương vừa mới khai thác tại khu vực gần buôn Đrăng Phốk, thuộc khu vực quản lý của Trạm Kiểm lâm số 9, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn ra ngoài.

Sau khi di chuyển được khoảng 2km do phóng với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ nên xe máy của Bùi Minh Dần bị lao xuống hố, hộp gỗ hương chở phía sau tuột dây đè lên người nạn nhân. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 2 đối tượng Quang và Lâm đã xuống gỗ trên xe của mình rồi chở nạn nhân vào cấp cứu tại Trạm Y tế xã Krông Na, nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó do bị gỗ đè gãy cổ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất