| Hotline: 0983.970.780

Làm thế nào chống được bọ chó cắn?

Thứ Tư 03/10/2007 , 20:42 (GMT+7)

Xin cho biết về đặc điểm sinh học của cây bạch đàn chanh và nơi mua giống, nơi mua tinh dầu? Đặng Thanh Khoa(song thuyk@yahoo.com)

Theo Từ điển Bách khoa VN thì Bạch đàn chanh có tên khoa học là Eucalyptus citriodora, cây gỗ thường xanh, họ Sim (Myrtaceae). Cao 20 - 25 m, đường kính ngang ngực 50 - 60 cm. Lá cây non và cành chồi mọc đối, phiến lá hình trứng, gốc hình tròn hơi vát. Lá cây trưởng thành mọc cách, hình lưỡi mác hay hình liềm, dài 10 - 35 cm, rộng 0,7 - 1,5 cm, không có lông, có mùi thơm chanh. Cụm hoa tán kép gồm 3 hoa ở nách lá hay đầu cành, nụ hoa dạng mũ hình nửa cầu, hai lớp ngoài dày, trong mỏng. Nhị dài 8 - 10 mm. Quả hình ấm hay hũ, dài khoảng 1,2 cm, mép quả mỏng. Bạch đàn chanh có nguồn gốc ở Ôxtrâylia, di thực vào Việt Nam 1954. Ưa sáng, chịu hạn, đòi hỏi đất không khắt khe, rễ ăn sâu. Trồng bằng cây con. Mùa ra hoa tháng 3 - 4 và tháng 10 - 11, mùa quả chín tháng 6 - 7 và tháng 11 - 12. Thớ gỗ thẳng, tỉ trọng 0,96; bền chắc, chịu lực khoẻ, dễ gia công. Sử dụng trong xây dựng, đóng tàu thuyền, trụ mỏ, vv. Tinh dầu thơm (2% ở lá), dùng trong sản xuất xà phòng, bánh kẹo, thuốc đánh răng, chữa bệnh và làm hương liệu. Có thể trồng 3.300 cây/ha, mỗi năm chưng cất được khoảng 300 kg tinh dầu từ lá.

Để mua cây giống và hỏi về nơi thu mua tinh dầu xin liên hệ qua số ĐT: 0903410736, 030680301.

Làm thế nào để chống được bọ chó, chúng cắn gây rất ngứa. Nguyễn Văn Lượng, Mỹ Đức (?)

Lần sau bạn phải ghi địa chỉ rõ hơn, vì có rất nhiều địa danh là Mỹ Đức.

TS Nguyễn Duy Hưng – Viện trưởng Viện Da liễu Việt Nam cho biết, tuần nào Viện cũng tiếp nhận vài trường hợp bị dị ứng do bọ chó, mèo gây ra. Bác sĩ Phạm Minh Tâm – Phòng Dịch tễ – Chi cục Thú y Hà Nội cho biết trên cơ thể của mèo, chó thường có bọ, ve, ghẻ cư trú nếu chúng không được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Việc ôm ấp vật nuôi một cách thân thiết khiến những con bọ trên vật nuôi nhảy sang con người và gây bệnh. Thông thường bọ chó mèo khiến con người bị dị ứng với những nốt sần đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt có thể gây bệnh sốt ngủ cho con người. Đây là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm vì nó khiến con người bị ngủ li bì dẫn tới hôn mê sâu và có thể tử vong sau đó.Khi vật nuôi có các biểu hiện bệnh như rụng lông trái mùa (mùa hè, thu), lông rụng vung vãi, con vật ngứa ngáy, rên la, rụi người vào tường để gãi, vạch lông của vật nuôi thấy da bụng, da bẹn của chúng nổi chấm đỏ là do côn trùng đốt. Nếu nặng hơn nữa trên cơ thể vật nuôi sẽ sưng tấy, chảy dịch hoặc bị viêm da khiến da đóng vảy sừng và bong ra. Hiện nay tại Việt Nam đã có một số Cty sản xuất được thuốc chữa bệnh do ký sinh trùng gây ra trên chó, mèo cho tác dụng rất tốt. Tuy nhiên, cách tốt nhất là tiêm phòng bệnh cho vật nuôi trong nhà trước khi để chúng có nguy cơ bị ký sinh trùng trên cơ thể. Giá thành cho mỗi mũi tiêm từ 25-60 nghìn đồng, một năm tiêm 1 lần (www.monre.gov.vn) .

Hiện nay nước nào nuôi nhiều nhất các loài vật như lợn, ngựa, dê?

Nguyễn Thị Vân Hà, Nha Trang, Khánh Hòa

Mười nước đứng đầu (số liệu năm 2005) về nuôi lợn gồm có: Trung Quốc- 488 809 978 đầu lợn; Mỹ- 60 644 500; Brazil- 33 200 000; Việt nam- 27 000 000; Đức- 26 858 000; Tây Ban Nha- 25 250 000; Ba Lan- 18 112 380; Pháp- 15 020 198; Canađa- 14 675 000; Mexico- 14 625 000(số liệu năm 2005).

Mười nước hiện đang nuôi nhiều ngựa nhất là; Trung Quốc- 7 641 320 con; Mexico- 6 260 000; Brazil- 5 700 000; Mỹ- 5 300 000; Argentina- 3 655 000; Colombia- 2 750 000; Mông Cổ- 2 005 300; Nga- 1 505 000; Etiopia- 1 500 000; Kazakhstan- 1 120 000 ( số liệu năm 2005).

Mười nước dẫn đầu về số lượng dê nuôi là: Trung Quốc- 195 758 954; Ấn Độ- 120 000 000; Pakistan- 56 700 000; Sudan- 42 000 000; Bangladesh 36 900 000; Nigeria- 28 000 000; Iran- 26 500 000; Indonesia- 13 182 000; Somalia- 12 700 000; Tanzania- 12 550 000 (số liệu năm 2005). 

GS. Nguyễn Lân Dũng

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.