| Hotline: 0983.970.780

Lạm thu ở Thanh Hóa, dân nghèo Phú Nhi 'còng lưng cõng' hàng loạt quỹ trên trời!

Thứ Hai 06/03/2017 , 08:38 (GMT+7)

Qua khảo sát thực tế, đời sống của người dân thôn Phú Nhi, thuộc xã bãi ngang Hưng Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) còn gặp muôn vàn khó khăn, thế nhưng hàng năm vẫn phải è cổ gồng gánh những loại quỹ “từ trên trời rơi xuống”. 

Tự nguyện hay ép buộc?

Nhận được đơn thư phản ánh của bà con xã Phú Nhi, PV NNVN nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu thực hư xoay quanh vấn đề này.

17-55-23_nh-1
Người dân thôn Phú Nhi làm việc với PV NNVN
 

Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Văn Tuấn (một hộ dân) cho biết: “Tình trạng lạm thu tại thôn Phú Nhi không mới mà đã diễn ra từ nhiều năm trước. Cán bộ sở tại tự ý đặt ra nhiều khoản thu hết sức vô lý khiến cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn nay càng thêm túng quẫn. Người dân không đồng tình, đã nhiều lần phản đối lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, thế nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn”.

Xâu chuỗi các vấn đề, PV nhận thấy phản ánh của bà con xã Phú Nhi hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, trong tháng 12/2016, sau khi Ban chỉ huy thôn họp bàn thống nhất phương án, trưởng thôn Nguyễn Văn Vinh đã thay mặt Ban chỉ huy thôn ra thông báo “Thu các khoản đóng góp nghĩa vụ công dân trong vụ 10 (6 tháng cuối năm 2016)” với 7 hạng mục: Quỹ vận động xây dựng làng văn hóa; tiền trả nợ xây dựng đường bê tông; tiền trả nợ xây dựng công trình thoát nước; thu dịch vụ bảo vệ nghĩa trang; xây dựng đường bê tông theo đầu sào; thủy lợi, nạo vét kênh mương; hỗ trợ kinh phí dồn đổi ruộng đất.

Tất cả các hạng mục trên đều là những khoản vận động tự nguyện, không ép buộc. Nhưng oái ăm thay, người dân Phú Nhi lại không được quyền chọn lựa!

“Khi tiến hành họp dân, chúng tôi nhận thấy có quá nhiều vấn đề bất cập nên ý kiến, yêu cầu làm rõ thì cán bộ thôn trả lời các nội dung trên đã được Chi bộ thông qua hết rồi. Khi triển khai, gia đình nào không hoàn thành trong thời hạn thì lập tức bị chỉ mặt đặt tên, thông báo rộng rãi cho toàn thôn biết. Đóng góp tự nguyện trên tinh thần dân chủ mà như thế này đây, thật nực cười”, một người dân chua chát.
 

Thu trái quy định

Bảng thông báo của Ban chỉ huy thôn Phú Nhi có hạng mục: Quỹ vận động xây dựng làng văn hóa. Hạng mục này được kê khai chi tiết tổng cộng 18 nội dung, trong đó có nhiều loại quỹ “trời ơi đất hỡi”: Chè nước cho cán bộ ngành - tổ ANXH (16.350.000đ); phục vụ đám hiếu, vòng hoa, phúng viếng (1.800.000 - 2.000.000đ); chi hỗ trợ cho các ngành (9.000.000đ); chè, thuốc hội họp, tiếp khách (2.400.000đ); chi điều hành công việc của thôn (6.000.000đ); quỹ lễ hội đầu năm (40.000.000đ)…

17-55-23_nh-3
Bản thông báo các khoản đóng góp của người dân thôn Phú Nhi
 

Theo báo cáo số liệu thống kê, trên địa bàn thôn Phú Nhi có từ 1.450 - 1.480 khẩu phải hoàn thành nghĩa vụ xây dựng “làng văn hóa”. Nếu áp theo định mức 85.000 đ/khẩu, tính riêng tiêu chí trên, tổng kinh phí bà con đóng góp đợt rồi trên 123.000.000đ.

Nặng nhất là khoản trả nợ xây dựng đường bê tông nội đồng. Theo phản ánh, trong những vụ trước, ngay cả trẻ nhỏ mới lọt lòng cho đến các cụ cao niên đều phải có trách nhiệm thực hiện.

Mãi đến khi người dân kịch liệt phản đối thì Ban chỉ huy thôn Phú Nhi mới sửa theo hình thức đối phó: Miễn giảm cho người già trên 70 tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi nhưng lại tăng mức đóng góp từ 80.000đ lên 100.000đ thì có khác gì nhau.

"Việc làm của cán bộ thôn có nhiều điều mờ ám, không minh bạch, chúng tôi yêu cầu phải thông báo rõ ràng về tổng kinh phí quyết toán, chốt thời hạn đóng góp nhưng họ chỉ ỡm ờ cho qua chuyện”, một hộ dân bức xúc.

Việc huy động sức dân để trả nợ xây dựng đường bê tông nội đồng áp dụng đã lâu, lạ thay chính bản thân ông trưởng thôn Nguyễn Văn Vinh cũng không nắm rõ được những nội dung cơ bản (công trình dài bao nhiêu km, tổng kinh phí xây dựng…). Khi được hỏi, ông Vinh mù mờ: “Sau đợt này, dự trù kinh phí quyết toán vẫn thiếu gần 100 triệu đồng, phải huy động xong vụ 5 của năm 2017 mới đủ”.

Tính toán sơ bộ, trong vụ 10 năm 2016, tại thôn Phú Nhi, hộ ít khẩu nộp dăm ba trăm ngàn, hộ đông người mất đứt vài triệu bạc, tổng số tiền đóng góp lên đến hàng trăm triệu đồng. Sự việc tiếp diễn đã nhiều năm nay, mỗi năm 2 vụ đều đặn, dự kiến kinh phí huy động “tự nguyện sức dân” không hề nhỏ.

17-55-23_nh-2
Bản kê các khoản tiền đóng góp của người dân thôn Phú Nhi

 

Mặc dù xung quanh vấn đề vận động đóng góp lần này có rất nhiều ý kiến bàn ra tán vào, số đông người dân kịch liệt phản đối hết lần này lượt khác nhưng UBND xã Hưng Lộc lại hưởng ứng nhiệt tình. Chẳng thế, từ lãnh đạo thôn cho đến cấp xã khi đề cập đến, đều một mực khăng khăng: “Người dân phản ánh là vì trong thông báo có khá nhiều hạng mục thôi, chứ thực chất số tiền huy động không lớn và phù hợp với tình hình của địa phương”(?!).

Nói gì thì nói, việc vận động đóng góp tại thôn Phú Nhi đã và đang có dấu hiệu đi ngược lại với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014: Huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, tình hình cụ thể của từng vùng, từng địa phương, không quy định cứng nhắc tỷ lệ chi của nhà nước và đóng góp của nhân dân. Việc huy động phải bàn bạc dân chủ và được sự đồng tình của người dân. Tuyệt đối không yêu cầu bắt buộc và huy động quá sức dân; không được yêu cầu những hộ nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp…

Thôn Phú Nhi có 420 hộ, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ trên 50%, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, trên địa bàn vẫn còn hàng chục hộ nghèo và cận nghèo…

Ngày 1/1/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg về việc chấn chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Chỉ đạo HĐND, UBND các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới.

Theo quy định, hiện tại chỉ có quỹ phòng, chống thiên tai là bắt buộc. Các loại quỹ vận động tự nguyện gồm có: quốc phòng an ninh; đền ơn đáp nghĩa; bảo trợ trẻ em; xóa đói giảm nghèo; từ thiện; khuyến học; chăm sóc người cao tuổi; vì người nghèo; phòng, chống ma túy; đóng góp đầu tư cơ sở hạ tầng.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất