| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên có hội chợ bất động sản tại Việt Nam

Thứ Ba 05/10/2010 , 15:10 (GMT+7)

Hội chợ Triển lãm Bất động sản và các dịch vụ tài chính lần thứ nhất (VPF 2010) đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.

Các nhà đầu tư sẽ có cơ hội tiếp cận thông tin minh bạch tại hội chợ triển lãm (Ảnh minh họa)

Hội chợ Triển lãm Bất động sản và các dịch vụ tài chính lần thứ nhất (VPF 2010) được tổ chức dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã chính thức được khai mạc ngày hôm nay, 5/10, tại Hà Nội.

Hội chợ được tổ chức nhằm cung cấp thông tin đa chiều cho các chủ thể tham gia thị trường bất động sản Việt Nam, tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa các nhà đầu tư, các định chế tài chính, các cơ quan quản lý trong lĩnh vực bất động sản.

Trao đổi với phóng viên tại hội chợ, ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá, hội chợ triển lãm bất động sản là một trong những kênh để người có nhu cầu tiếp cận thông tin về các dự án một cách minh bạch, từ đó góp phần làm ổn định thị trường.

“Khi các doanh nghiệp đưa các dự án của mình tham gia hội chợ cũng có nghĩa là họ đã công khai minh bạch thông tin. Đồng thời  người tham quan sẽ có điều kiện để so sánh giữa các dự án với nhau. Nếu thường xuyên có những hội chợ như vậy chắc chắn người dân sẽ tiếp cận rất tốt với những thông tin thực trên thị trường,” ông Nga nhận định.

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra Triển lãm Bất động sản và dịch vụ tài chính và Hội thảo Giải pháp phát triển bền vững thị trường. Hội chợ dự kiến thu hút 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính tham gia triển lãm và khoảng 200 khách mời tham gia hội thảo.

Với diện tích trưng bày trên 1.000m2, Triển lãm Bất động sản và dịch vụ tài chính sẽ trưng bày các dự án bất động sản đã và đang triển khai được thể hiện bằng mô hình, hình ảnh có chất lượng cao kèm theo các dịch vụ tiện ích như: tư vấn thiết kế, xây dựng, cho vay vốn mua nhà, tư vấn chính sách và đường lối thực hiện, tư vấn đầu tư dự án xây lắp, cung cấp thiết bị vật tư tài chính...

Sự kiện này sẽ diễn ra trong ba ngày từ hôm nay cho đến hết 7/10.

(Theo Vietnam+

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.