| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên DOC công nhận các DN Việt Nam không bán phá giá tôm

Thứ Tư 06/03/2013 , 16:22 (GMT+7)

Theo VASEP, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố quyết định sơ bộ mức thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ giai đoạn từ 1/2/2011 đến 31/1/2012 (POR7).

Theo VASEP, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố quyết định sơ bộ mức thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ giai đoạn từ 1/2/2011 đến 31/1/2012 (POR7).


Ảnh minh họa

Theo đó, cả 2 bị đơn bắt buộc là Minh Phu Seafood Corp và Nha Trang Seafoods đều có mức thuế 0%. Mức thuế đối với các công ty khác tham gia xem xét hành chính giai đoạn này cũng là 0%. Điều này đồng nghĩa với việc DOC thừa nhận tôm Việt Nam không hề bán phá giá trong giai đoạn trên.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xem xét thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ, DOC công nhận tất cả các DN Việt Nam tham gia không bán phá giá. Trong tháng 1 năm nay, Mỹ nhập khẩu tôm Việt Nam trị giá 33 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.