| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên XK hạt tiêu đạt trên 1 tỷ USD

Thứ Hai 22/09/2014 , 19:28 (GMT+7)

Hiện Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu trên toàn thế giới và chiếm khoảng 50% khối lượng tiêu xuất khẩu trên thế giới. 

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9, các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu được 3.556 tấn hạt tiêu, đạt giá trị 34,081 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước từ đầu năm đến nay lên trên 136.000 tấn, đạt giá trị 1,022 tỷ USD.

Như vậy, đây là năm đầu tiên xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt giá trị trên 1 tỷ USD, qua đó đưa hạt tiêu vào câu lạc bộ những mặt hàng có giá trị xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam, xuất khẩu hạt tiêu năm nay có thể sẽ tăng mạnh so với năm ngoái bởi vì, mới đến giữa tháng 9/2014, lượng xuất khẩu đã cao hơn cả năm ngoái tới gần 4.000 tấn và giá trị xuất khẩu cao hơn 100 triệu USD. Năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu 132.637 tấn hạt tiêu, đạt giá trị 888,985 triệu USD.

Hiện nay, Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu trên toàn thế giới và chiếm khoảng 50% khối lượng tiêu xuất khẩu trên thế giới. Hoa Kỳ, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Hà Lan và Ấn Độ là những quốc gia nhập khẩu tiêu lớn nhất từ Việt Nam.

Hiện tại, giá hạt tiêu trong nước và giá xuất khẩu cũng đều đang ở những mức cao kỷ lục. Giá hạt tiêu đen ở các vùng trồng tiêu trọng điểm hiện vào khoảng trên dưới 200.000 đồng/kg (giá cao nhất trong năm 2013 là 160.000 đồng/kg). Còn giá tiêu đen xuất khẩu đang ở mức trên 8.000 USD/tấn, tiêu trắng gần 10.000 USD/tấn.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.