| Hotline: 0983.970.780

Làng hoa An Lạc đón Tết

Thứ Hai 16/01/2017 , 15:10 (GMT+7)

Nằm ven dòng sông Hiếu hiền hoà, làng hoa An Lạc thuộc phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang náo nức chuẩn bị phục vụ thị trường tết.

12-06-03_n-lc
Những chậu hoa cúc của người dân An Lạc chuẩn bị phục vụ thị trường Tết năm nay
 

Vườn hoa cúc của anh Hoàng Kim Đỉnh có 600 chậu đang ra hoa đẹp. Anh Đỉnh cho biết mỗi cặp chậu hoa cúc lớn nhất anh bán 1,8 triệu đồng, trong khi đó cặp nhỏ nhất có giá bán 300 ngàn đồng. Đây là vườn hoa cúc đẹp nhất dịp Tết này của người trồng hoa An Lạc. Sau 20 tháng Chạp, anh Đỉnh sẽ chở số chậu hoa cúc này sang chợ hoa trung tâm bán cho khách hàng.

Cận đó, đang chăm sóc vườn hoa cúc phục vụ Tết, anh Hoàng Kim Trương cho biết mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi nhưng với kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa thì người dân vẫn biết cách làm cho cây ra hoa để phục vụ thị trường Tết. Anh Trương tự tin nói hoa An Lạc vài ngày nữa sẽ được mang ra thị trường phục vụ bà con đón Tết với rất nhiều loài.

Ở vườn hoa của ông Lê Văn Kiến ở khu phố 1, phường Đông Giang có nhiều người đang đi hỏi dạm giá mua. Ông Kiến có khoảng 500 chậu cúc, giống nhập Đà Lạt từ đầu tháng 8. Ông Kiến cho biết cúc phát triển rất tốt, dễ chăm sóc. Theo kinh nghiệm trồng cúc của ông thì mỗi cây cần tập trung chăm sóc cho bông đẹp nhất nên nếu tỉa hết những nụ hoa yếu, để lại nụ khoẻ mạnh ở vị trí đẹp thì có thể rút ngắn đáng kể thời gian ra hoa cho cây.

Trồng hoa, nhất là hoa cúc là nguồn thu lớn nhất của người dân An Lạc, họ sinh hoạt thành tổ hợp tác. Tổ hợp tác trồng hoa An Lạc do ông Hoàng Hữu Khiêm làm tổ trưởng có 2ha hoa trồng chậu, 1ha trồng giữa đất vườn và 2ha trồng cây cảnh các loại. Ông Khiêm cho biết đầu tư trồng hoa không mấy tốn kém. Một chậu hoa giống hoa cúc có chi phí khoảng 100.000 đồng với mật độ khoảng 50 cây con/chậu. Đến thời điểm tiêu thụ, sau khi đã trừ hết chi phí công, thuốc và phân bón thì mỗi chậu hoa sẽ cho lãi suất bằng khoảng 50% chi phí đầu tư.

Với thị trường tiềm năng chưa được khai thác hết, với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, làng hoa An Lạc rất cần được sự quan tâm và đầu tư của chính quyền địa phương để hoa nơi đây có thể vươn xa.

Hiện nay, diện tích đất trồng hoa ngày càng bị thu hẹp do đô thị hóa nên hầu hết các hộ ở An Lạc đã chuyển sang trồng hoa chậu, đầu tư thâm canh theo chiều sâu, vừa tận dụng được diện tích, vừa dễ dàng chăm sóc.

Theo ông Hoàng Hữu Khiêm thì mỗi năm người dân TP Đông Hà bán ra khoảng 10 tỷ đồng tiền hoa. Trong khi đó riêng dịp Tết doanh thu bán hoa có thể đạt hơn 1/3 trên tổng số đó. Tuy nhiên, hoa An Lạc không đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ, phần lớn hoa vẫn phải nhập trực tiếp từ Đà Lạt.

Trước nhu cầu hoa của thị trường Đông Hà, ông Hoàng Kim Thu- Chủ tịch UBND phường Đông Giang cho biết sắp tới phường sẽ quy hoạch thêm 2,5ha diện tích trồng hoa cho bà con. Các xã viên sẽ được phân lô, ưu đãi thuê mặt bằng và đầu tư xây nhà kính ươm giống, trồng hoa công nghệ cao. Ông Thu hy vọng với việc mở rộng diện tích này sẽ cải thiện đáng kể thu nhập cho người trồng hoa An Lạc và đặc biệt là chủ động được nguồn cung cấp giống cho bà con.

Hiện nghề trồng hoa ở An Lạc vẫn mang tính thời vụ, nông dân trồng hoa chủ yếu phục vụ nhu cầu Tết chứ chưa phát triển thành vùng trồng hoa chuyên canh như các vùng trồng hoa nổi tiếng khác. Trong khi đó, sản xuất hoa vụ Tết của người dân An Lạc cũng khá bấp bênh vì đây là vùng thấp trũng, rất dễ bị ngập lụt.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu

Dự án V-SCOPE đã nghiên cứu, phát hiện 3 loài sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Tây Nguyên cũng như việc tưới nước quá mức trên cây cà phê.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.