| Hotline: 0983.970.780

Lãnh 72 năm tù do trộm 44 con bò chỉ... lấy đùi

Thứ Ba 28/06/2016 , 09:41 (GMT+7)

Các đối tượng đã cấu kết tạo thành mắt xích trộm bò gây hoang mang dư luận. Do bọn chúng chỉ cắt 4 chân bò đẹm bán.


Bị cáo Nghị, Hòa, Dương, Đông, Quỳnh trước vành móng ngựa

 

Chiều 27/6, sau 2 ngày xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghị (SN 1957, trú tổ 9, thị trấn Diên Khánh, hiện ở thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1962, trú thôn Hà Long, xã Văn Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, hiện ở thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) mỗi bị cáo 18 năm tù, Kiều Văn Dương (Bắc, SN 1977, trú thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Nha Trang), Kiều Thị Đông (chị ruột Dương, SN 1965, trú thôn Võ Cạnh, hiện ở Yang Lúa, Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh), Phùng Văn Quỳnh (Chồng hờ của Đông, SN 1969, trú thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Buộc phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Các đối tượng này đã cấu kết với nhau thành một mắt xích: “kẻ đi trộm, người đi tiêu thụ” thực hiện hàng loạt vụ trộm bò nhưng chỉ lấy có... 4 chân ở Khánh Hòa, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, cũng như chén cơm manh áo của bà con nông dân.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2014, Nghị rủ Hòa đi trộm cắp bò, xẻ thịt bán lấy tiền tiêu xài. Để tìm nơi tiêu thụ, Nghị và Hòa đã đến chợ Thành, thị trấn Diên Khánh tìm điểm thu mua bò và gặp bà Nguyễn Thị Tám (SN 1955, trú tổ 2, khóm Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) “tiếp thị” thịt bò.

Và được bà Tám đồng ý mua với giá 120.000 đồng/1kg. Sau khi đã có được mối tiêu thụ, Hòa và Nghị về nhà chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội như dao, búa tạ, bao nilon (loại bao đựng 50kg) và 2 xe máy để thực hiện hành vi trộm cắp bò.

Theo đó, tối 21/3/2014 cả hai đến chuồng bò nhà anh Nguyễn Lia ở thôn Văn Thủy 1, Cam Phước Tây, Cam Lâm trộm 1 con bò trị giá 22.176.000 đồng xẻ thịt bán cho bà Tám.

Tiếp đó, tối ngày 24/3/2014 bọn chúng mò đến chuồng bò nhà anh Trần Thanh Long ở thôn Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm trộm 1 con bò trị giá 27.600.000 đồng. Tối ngày 27/3/2014, bọn chúng đi ra huyện Ninh Hòa đến nhà anh Trương Quang Dung ở Hòa Thuận, Ninh Bình, Ninh Hòa chui vào chuồng bò bắt 1 con bò trị giá 38.400.000 đồng,...

Sau khi bán thịt bò cho bà Tám được nhiều lần thì đến ngày 26/8/2014 do nghi ngờ Nghị và Hòa trộm cắp bò đem bán nên bà Tám không mua nữa. Do bị mất nơi tiêu thụ, nên Hòa và Nghị thông qua Dương, tìm gặp Quỳnh và Đông để thỏa thuận trước giá bán bò trộm cắp được là 120.000 đồng/1kg.

Sau khi thống nhất sẽ mua thịt bò do Nghị và Hòa trộm cắp, Quỳnh và Đông đi tìm mua 1 cái cân loại 60kg và giao cho Dương cất giữ để cân thịt bò do Nghị và Hòa trộm cắp đem bán.

Khi đã tìm được nơi tiêu thụ trở lại tối ngày 27/8/2014 bọn chúng trở lại Diên Khánh mò vào chuồng bò nhà anh Trần Đình Hồng ở thôn An Định, Diên Phước trộm một con bò trị giá 25 triệu đồng,...


Hàng loạt người dân bị mất bò đến tham dự phiên tòa

 

Cứ thế cả hai liên tục thực hiện hành vi trộm cắp bò tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đem bán cho Dương, Quỳnh và Đông cho đến ngày 24/12/2014 thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Nghị và Hòa khai nhận trong năm 2014 đã thực hiện 44 vụ trộm cắp bò tại thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh với tổng giá trị tài sản trộm cắp là 1.258.029.350 đồng đem bán cho bà Tám, Dương, Quỳnh và Đông. Trong đó, Dương, Quỳnh và Đông đã thỏa thuận trước và mua thịt bò do Nghị và Hòa trộm cắp là 18 vụ với tổng giá trị tài sản trộm cắp là 514.140.850 đồng.

Được biết, đối tượng Nghị vào năm 1982 bị TAND huyện Diên Khánh xử phạt 24 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 1986 bị TAND tỉnh Phú Khánh (nay là Khánh Hòa) xử phạt 12 năm tù về hành vi trộm cắp tài sản. Tiếp đến, năm 2001 bị TAND huyện Diên Khánh xử phạt 6 năm 6 tháng tù cũng về tội danh này.

Đối tượng Hòa, năm 1994 bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 9 năm tù về hành vi “Trộm cắp tài sản; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Còn Dương năm 1998 bị TAND huyện Diên Khánh xử phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

(Công an TP HCM)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm