| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo của Cuba và Mexico chúc thọ Tướng Giáp

Thứ Sáu 26/08/2011 , 13:42 (GMT+7)

Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez đã gửi điện chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày 25/8, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã gửi điện chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100.

Bức điện của nhà lãnh đạo Cuba, được đăng toàn văn trên trang điện tử Cubadebate, viết: "Thay mặt Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Cuba, cũng như nhân danh cá nhân, tôi rất vui mừng được gửi tới Đại tướng lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin bày tỏ sự kính trọng đối với những cống hiến lớn lao của Đại tướng đối với cuộc đấu tranh giải phóng của Việt Nam."

Chủ tịch Raul Castro cũng ca ngợi những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến lược quân sự cách mạng, qua đó giúp Cuba có cơ sở để làm giàu thêm học thuyết quân sự của mình.

Chủ tịch Cuba cũng khẳng định luôn tự hào về mối quan hệ anh em sâu sắc giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, chiều 25/8, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez, đã chuyển tới Đại sứ quán Việt Nam bức thư chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong thư chúc thọ, Tổng Bí thư PT Gutiérrez khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những học trò đặc biệt xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên tuổi của Đại tướng luôn gắn liền với cuộc đấu tranh đã giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thực dân đế quốc.

Thượng nghị sỹ nhấn mạnh với tư cách là nhà chiến lược quân sự, những lời dạy của Đại tướng không chỉ giới hạn trong khuôn khổ là di sản của nhân dân Việt Nam, mà còn trở thành di sản cho nhiều thế hệ những người đấu tranh xã hội tại Mỹ Latinh.

Thư chúc thọ của Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những biểu tượng có nhiều ý nghĩa nhất trong thời đại hiện nay.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.