| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thứ Hai 27/07/2015 , 10:59 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2015), sáng nay 27-7, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn (quận Ba Đình, Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng… đã đến dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".


Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội đặt vòng hoa tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ thành phố Hà Nội đã đặt vòng hoa tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ Tổ quốc tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn có các đồng chí Phạm Quang Nghi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UB MTTQ TP Đào Văn Bình, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành và đoàn thể.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu thành phố cũng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"; "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".
Cũng trong buổi sáng, Đoàn đại biểu của các bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đông đảo nhân dân Thủ đô, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc và nhiều đoàn khách quốc tế đã về đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Bác.

Hình ảnh đoàn Đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, TP Hà Nội, các Bộ, ngành vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 27-7:

Vòng hoa của đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"


Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh




Phút mặc niệm của đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Vòng hoa của đoàn đại biểu Bộ Công an mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"


Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng, dẫn đầu



Phút mặc niệm của đoàn đại biểu Bộ Công an trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đoàn Đại biểu Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Phút mặc niệm của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đoàn đại biểu Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Phút mặc niệm của đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hà Nội tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đoàn đại biểu Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đoàn người có công và Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh




Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào dâng vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ



Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu dâng vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

 

(anninhthudo.vn)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.