Điều đáng nói là các chảo lậu này khi được người dân sử dụng đều không có sự kiểm soát thông tin. Một loại chảo thu parabol đường kính 1,5m có thể bắt hàng trăm kênh. Sự phong phú về các kênh truyền hình, bắt sóng tốt là nguyên nhân các loại chảo này bán chạy và “đắt như tôm tươi”!
Có mặt ở các bản, khóm nằm trên địa bàn thị trấn chúng tôi thật sự ngạc nhiên trước mật độ sử dụng ăng ten chảo lậu dày đặc. Ông Gi một hộ dân ở bản Ktup vô tư cho biết: “Ở đây thấy nhà nào cũng có chảo thì mình cũng bắt thôi. Loại chảo này giá rẻ mà xem được nhiều kênh lắm!”. “Thế mua chảo như thế này không có ai cấm sao?”- tôi hỏi. “Chỉ cần vài trăm ngàn đồng là mua được. Tui thấy có ai cấm hay bắt bớ gì đâu”. Thực tế mối nguy hại từ việc chảo lậu mọc “nhan nhản” trong các hộ dân là rất lớn. Chưa nói đến các tầng lớp thanh niên ở bản dễ dàng tìm kiến những kênh “đen” bắt được từ truyền hình nước ngoài.
Chạy dọc theo tuyến đường 9 từ Thị trấn Khe Sanh, đến Thị trấn Lao Bảo có hàng chục quầy kinh doanh đồ điện tử bán loại ăngten chảo này. Ngay tại các gian hàng ở chợ Thương mại Lao Bảo cũng vô tư bày bán mặt hàng này!