| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Hơn 700 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại 7 tỷ đồng

Thứ Năm 24/08/2017 , 09:56 (GMT+7)

Tổng cộng có 742 nhà dân bị tốc mái, 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn do giông lốc, tập trung chủ yếu tại thành phố Lào Cai... 

09-34-16_1
Ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Công bị tốc mái hoàn toàn

Ngày 24/8, ông Nguyễn Chính Cương, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đợt giông lốc xuất chiều 23/8 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương của Lào Cai, ước tổng thiệt hại vào hơn 7 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng cộng có 742 nhà dân bị tốc mái, 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn do giông lốc, tập trung chủ yếu tại thành phố Lào Cai và các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn và Bảo Yên.

Giông lốc làm rơi mái ngói cũng khiến 1 người dân tại xã Nậm Cang, huyện Sa Pa bị thương phải đưa vào điều trị tại bệnh viện.

Hàng chục công trình hạ tầng trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa cũng bị ảnh hưởng do giông lốc. Gió giật mạnh còn khiến 9 cột điện bị gẫy đổ.

09-34-16_2
Đồ đạc bị ngâm nước, nằm ngổn ngang

Ngoài ra, giông lốc cũng khiến khoảng 100 ha lúa, rau màu, cây trồng của bà con nhân dân bị gãy đổ.

Ông Trần Quang Hanh, Chủ tịch UBND xã Vạn Hòa (TP Lào Cai) cho biết, trên địa bàn có 6 nhà dân bị ảnh hưởng bị giông lốc. Trong đó, có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn tại thôn Giang Đông và Sơn Mãn 1. Ước tổng thiệt hại do cơn giông lốc gây ra khoảng 300 – 400 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Vạn Hòa đã có mặt kịp thời, thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn số tiền 5 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Công, thôn Sơn Mãn 1, xã Vạn Hòa cho biết, trước khi trận giông lốc xảy ra, trời nắng to, không có hiện tượng gì khác thường. Khi đó, hai vợ chồng cùng con nhỏ ở trong nhà, gió mạnh cuốn toàn bộ mái nhà văng về phía bờ sông Hồng.

Sáng 24/8, khi chúng tôi có mặt, ngôi nhà anh Công vẫn nguyên cảnh tan hoang. Đồ đạc trong nhà ướt sũng nước và bùn đất. Theo anh Công, hiện tại gia đình anh đang phải ở nhờ người quen trong khi khắc phục sửa chữa căn nhà.

09-34-16_3
09-34-16_4
Ước thiệt hại toàn tỉnh Lào Cai là 7 tỷ đồng

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất