| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Mưa lớn bất thường

Thứ Hai 24/10/2016 , 18:53 (GMT+7)

Đây là trận mưa có lượng lớn nhất ghi nhận được tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay. Sự khác biệt dị thường là mưa lớn lại xuất hiện vào đúng tiết Hàn Lộ (mát mẻ)...

Theo Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc nén yếu, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, rạng sáng 24/10, một số điểm tại địa phương này đã xảy mưa vừa, mưa lớn. Điển hình như thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng) mưa vừa 36mm, TP Lào Cai mưa rất lớn 129mm, kèm theo gió giật mạnh cấp 5 – 6.

Đây là trận mưa có lượng lớn nhất ghi nhận được tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay. Sự khác biệt dị thường là mưa lớn lại xuất hiện vào đúng tiết Hàn Lộ (mát mẻ), không trùng với quy luật hàng năm. Thông thường các đợt mưa lớn xảy ra vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa (tháng 7, 8 và 9).

Mưa lớn dữ dội trong thời gian ngắn khiến nước tiêu thoát không kịp gây ngập úng nhiều đường phố phường Kim Tân và Bắc Cường (TP Lào Cai). Đất đá từ trên đồi cao tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông một số điểm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.