| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai tuyên dương gần 400 nhà giáo tiêu biểu

Thứ Năm 17/11/2016 , 09:31 (GMT+7)

Sáng 16/11, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu năm 2016.

09-57-58_1
Tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2016
 

Ông Nguyễn Anh Ninh, GĐ Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, nhìn lại chặng đường phát triển, những ngày đầu tái lập tỉnh, giáo dục tỉnh nhà đứng trước muôn vàn khó khăn. Khi đó, 52% dân số không biết chữ, đội ngũ giáo viên thiếu nghiêm trọng.

Tới năm học 2016 – 2017, toàn tỉnh có 685 trường với gần 194 nghìn học sinh, đội ngũ giáo viên đông đảo với trên 18 nghìn người. So với năm học 1991 – 1992, số trường tăng lên gấp hai lần, số học sinh tăng lên gấp ba lần. Các huyện đều có từ 4 trường THPT trở lên. Sau 25 năm, có gần 76 nghìn người đã tốt nghiệp THPT, gần 25 nghìn người tốt nghiệp cao đẳng, đại học và 31 nghìn người học trung cấp và học nghề.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 315 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó có nhiều trường vùng cao có cơ sở vật chất khang trang, cảnh quan đẹp, hoạt động giáo dục sôi nổi, chất lượng dạy học tốt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, trúng truyển vào đại học, cao đẳng, học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia luôn đạt cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Lào Cai đã ghi nhận và trao phần thưởng cho gần 400 nhà giáo tiêu biểu. Trong đó, có 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động; 6 tập thể và 5 nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 118 tập thể được UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 12 tập thể và 255 nhà giáo tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 27 nhà giáo được Bộ GD-ĐT trao huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”…

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.