| Hotline: 0983.970.780

Lắp đặt khán đài “khủng” cho lễ hội pháo hoa

Thứ Tư 28/03/2012 , 09:16 (GMT+7)

Lần đầu tiên, một khán đài ngoài trời với sức chứa trên 32.000 chỗ ngồi đang được lắp đặt để phục vụ khán giả thưởng thức pháo hoa...

Lần đầu tiên, một khán đài ngoài trời với sức chứa lớn nhất từ trước đến nay đang được các công nhân lắp đặt để phục vụ khán giả thưởng thức những màn trình diễn của các anh tài pháo hoa sắp diễn ra tại Đà Nẵng (DIFC 2012).

>> Vé xem pháo hoa Đà Nẵng không quá 300.000 đồng

Ngày 27/3, các công nhân Công ty cổ phần xây dựng đầu tư công nghiệp Đông Dương (TPHCM) đã bắt đầu vận chuyển nguyên vật liệu, sắt thép và tiến hành lắp ráp khán đài. 

Các công nhân đang khẩn trương lắp ráp khán đài

Theo đó, khán đài phục vụ khán giả xem DIFC 2012 có trên 32.000 chỗ ngồi (tăng hơn 7.000 chỗ so với DIFC 2011) trên tổng diện tích hơn 12.000m2. Ngoài các khán đài A (khu dành cho khách VIP 1.000 chỗ ngồi), B1-B2 (8.000 chỗ) và C1, C2, C3 (16.000 chỗ ngồi) như năm ngoái; năm nay sẽ có thêm hai khu khán đài B4 (nằm giữa khán đài A và tòa nhà Olalani, với 2.000 chỗ ngồi) và B4 (tại khu công viên dưới chân cầu Sông Hàn với 5.000 chỗ ngồi).

Các khán đài sẽ được tạo lối đi riêng biệt cho từng khu để khán giả dễ dàng lên xuống khán đài cũng như thuận lợi trong việc kiểm soát lượng khách. Mỗi chỗ ngồi cho khách trên khán đài đều đạt mức tải trọng 200kg/chỗ ngồi. Để lắp đặt khán đài cho DIFC 2012, Công ty Đông Dương đã phải huy động hơn 600 tấn thiết bị, số lượng công nhân trên hơn 50 người.  

Sân khấu ngoài trời với sức chứa lớn nhất từ trước đến nay với trên 32.000 chỗ ngồi

Ông Đặng Thành Hải, chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Theo kế hoạch, đến ngày 25/4 chúng tôi phải bàn giao cho cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng tiến hành thử tải, kiểm định đảm bảo an toàn. Đến ngày 27/4, khán đài sẽ được bàn giao cho Sở VHTT&DL Đà Nẵng quản lý, đưa vào vận hành phục vụ khách xem pháo hoa.

Năm 2011, khán đài phục vụ khách xem pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng đã là khán đài ngoài trời lớn nhất Việt Nam nhưng năm nay còn lớn hơn nữa. Có thể khẳng định đây là khán đài lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam”, ông Hải nói.

Hiện Ban tổ chức DIFC 2012 đang tiến hành bán vé tại Đà Nẵng, Hà Nội và TPHCM. Giá vé ở các khán đài C1, C2, C3 lần lượt là 300.000 đồng, 250.000 đồng và 200.000 đồng/vé/người/đêm. Được biết, số vé bán cho khách vẫn giữ 16.000 vé/đêm ở các khán đài C1, C2 và C3 như năm 2011, còn các khán đài khác là vé mời.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng đã cho phép các đơn vị có tàu du lịch được bán vé lên tàu xem trình diễn pháo hoa trên sông Hàn nhưng các chủ tàu phải có cam kết đảm bảo về an toàn, chất lượng dịch vụ và giá vé bán không được quá 300.000 đồng/vé/người/đêm.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.