| Hotline: 0983.970.780

Lắp đèn giao thông tại 'vòng xoay tử thần'

Thứ Tư 06/04/2011 , 09:34 (GMT+7)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến nhằm giảm ùn tắc và tai nạn tại đây.

Sau nhiều lần điều chỉnh phương án giao thông nhưng vẫn thất bại, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại bùng binh lớn nhất thủ đô nhằm giảm ùn tắc và tai nạn tại đây.

Trước tình trạng "vòng xuyến tử thần" Khuất Duy Tiến quá rộng, các xe đua nhau giành đường, gây ùn tắc và tai nạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí vòng xuyến hình bầu dục, cùng hướng đường Nguyễn Trãi.

Tuy nhiên ngày 2/4, bùng binh này lại được sửa thành hình chữ nhật và xoay ngang 90 độ, theo hướng đường Khuất Duy Tiến.

Đầu đường Nguyễn Trãi - hướng Ngã Tư Sở và hướng Hà Đông cùng được bố trí những đảo giao thông hình chiếc phễu.

Trong cuộc họp khẩn giữa Phòng CSGT Hà Nội cuối tháng 3, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội... các cơ quan chức năng đã thống nhất lắp đèn tín hiệu giao thông 3 pha tại nút giao thông Khuất Duy Tiến vào đầu tháng 4. Do chỉ lắp đặt tạm thời (vì còn chờ đường trên cao chạy qua khu vực này hoàn thành) nên hệ thống đèn tín hiệu cũng sẽ được lắp đặt theo hướng tiết kiệm.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, những cảnh sát giao thông đứng chốt tại đây cho hay, phương án phân luồng này càng làm giao thông ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Nguyên nhân ùn tắc một phần là bùng binh chắn gần hết làn đường Nguyễn Trãi nên các xe chạy hướng Hà Đông - Ngã Tư Sở khi đến gần sát bùng binh mới biết là đường cụt và cuống cuồng rẽ phải để tìm lối đi tiếp.

Hơn nữa, do không có tín hiệu giao thông nên các phương tiện không chịu nhường nhau, mạnh ai nấy đi, càng khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng. Dù có hầm bộ hành nhưng người đi bộ vẫn lao xuống lòng đường tham gia giao thông cùng xe buýt, xe tải và đây cũng là nguyên nhân gây ra cảnh bát nháo tại ngã tư lớn nhất Hà Nội.

Và sáng 5/4, các công nhân bắt đầu cắt mặt đường để lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Một số công nhân cho biết, trong thời gian chờ đợi tuyến đường trên cao hoàn thành, hệ thống đèn tín hiệu sẽ được tạm thời bố trí ở các góc đường. 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.