| Hotline: 0983.970.780

Lập kỷ lục nhờ tính ra số pi dài 5.000 tỷ chữ số

Thứ Năm 20/01/2011 , 09:15 (GMT+7)

Anh Shigeru Kondo, người Nhật đã được ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness do tính được giá trị của số pi với 5.000 tỷ chữ số.

Anh Shigeru Kondo
Anh Shigeru Kondo, 55 tuổi, người Nhật đã được ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness do tính được giá trị của số pi (chu vi của vòng tròn) chính xác nhất từ trước tới nay với 5.000 tỷ chữ số.

Với sự trợ giúp của Alexander Yee, một du học sinh tại Mỹ, anh Shigeru Kondo, nhân viên Công ty Iida tại quận Prefecture đã hoàn thành con số trên sau 90 ngày miệt mài tính toán trên máy tính.

Kondo tự hào rằng không chỉ có những công ty lớn hay các tập đoàn, mà ngay cả các cá nhân cũng có thể tính ra giá trị của số pi chỉ với máy tính cá nhân. Kondo tuyên bố anh đang cố nhân đôi số chữ số trong chuỗi giá trị của số pi.

Hồi cuối năm 2009, một kỹ sư người Pháp đã tính ra giá trị của số pi với 2.700 tỷ chữ số.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.