| Hotline: 0983.970.780

Lật xe lửa du lịch Bà Đen, nhiều trẻ em bị thương nặng

Thứ Hai 11/08/2014 , 08:29 (GMT+7)

Khi đến đoạn cua quẹo vào nhà ga cáp treo mới, tài xế phải lách tránh một số khách du lịch bất ngờ đi ngang qua thì toa xe cuối cùng bị vướng vào vỉa hè nên bị lật.

Khu du lịch núi Bà Đen (KDL) đã đón hàng nghìn du khách thăm viếng nhân dịp rằm tháng bảy âm lịch. Tuy nhiên tại đây bất ngờ xảy ra sự cố khá nghiêm trọng vào đúng ngày Rằm.

Theo tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, sáng cùng ngày nơi này đã tiếp nhận 14 hành khách trong vụ lật xe lửa chở khách tại KDL. Trong đó có 3 trẻ em, nặng nhất là cháu Nguyễn Trần Phương (6 tuổi, quận 12, TP.HCM) bị gãy 2 chân và Trương Thị Mai Trân bị chấn thương bụng kín. Các trường hợp khác bị xây xát, sức khỏe tạm ổn.

Được biết, chiếc xe lửa chở khách gồm 4 toa, mỗi toa ngồi khoảng 8 hành khách thuộc quản lý của Cty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Theo GĐ Cty Trần Trung Kiên, trong lúc đưa hành khách từ cổng KDL (P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) vào khu nhà ga cáp treo thì có 1 toa xe bị lật. Xe lửa này do tài xế Lê Công Tuấn điều khiển, khi đến đoạn cua quẹo vào nhà ga cáp treo mới, tài xế phải lách tránh một số khách du lịch bất ngờ đi ngang qua thì toa xe cuối cùng bị vướng vào vỉa hè nên bị lật.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.