| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội Tịch điền lần thứ 7

Thứ Năm 26/02/2015 , 09:52 (GMT+7)

Sáng 25/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ hội Tịch điền năm 2015.

Đây là năm thứ 7, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được khôi phục với quy mô lớn, hoành tráng.

Về dự lễ hội có ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Nam cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Mở màn lễ hội là loạt trống rền vang của đội trống nữ Đọi Tam. Một vị cao niên trong làng Đọi Sơn được chọn vào vai vua Lê Đại Hành xuống ruộng đi cày. Người được chọn bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông, sau đó đội mũ Cửu Long, mặc áo Hoàng Bào xuống ruộng cày đúng 3 sá. Theo sau vua là đoàn gieo những hạt giống đỗ xanh, lạc và thóc…

Sau nghi thức nhà vua xuống ruộng đi cày, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng với lãnh đạo các địa phương và các lão nông xuống cày 9 sá cầu mùa màng bội thu.

Theo BTC, Lễ hội Tịch điền 2015 vẫn giữ được các nghi lễ truyền thống và các trò chơi dân gian như đánh đu, vẽ trâu, đi cầu phao… Cùng với đó là nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ nổi tiếng nhằm quảng bá nét văn hóa độc đáo của Hà Nam.

Trong nhiều tài liệu lịch sử, mùa xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987), vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm Lễ Tịch điền (cày ruộng) đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Trải qua thời gian mai một, từ năm 2009, lễ hội Tịch điền được khôi phục và đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của đất nước mỗi dịp đầu xuân năm mới.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất